Hỗ trợ xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam vào châu Âu

Theo Đỗ Hương/baochinhphu.vn

Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” sẽ hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu và góp phần vào tăng trưởng bền vững của ngành; cải thiện đời sống của 10.000 hộ nông dân trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên và giúp các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hồ tiêu tăng sản lượng bền vững.

Hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới - Ảnh minh hoạ.
Hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới - Ảnh minh hoạ.

Ngày 25/11, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT), Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam và Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững (IDH) đồng tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có đại diện của cục, vụ, viện liên quan thuộc Bộ NN&PTNT, đại điện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các đơn vị liên quan và đại diện các công ty trong nước, quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, chế biến hồ tiêu.

Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Hồ tiêu Việt Nam chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới và chiếm khoảng 45% hồ tiêu nhập vào châu Âu.

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 đã mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến và thương mại hồ tiêu của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thì vẫn còn một số thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là đáp ứng được các đòi hòi khắt khe về chất lượng, đặc biệt là quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Dự án “Thúc đẩy sản xuất và thương mại hồ tiêu bền vững tại Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Chương trình ARISE Plus do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam đạt được những lợi ích từ các cam kết thương mại song phương, trong đó tập trung vào việc thực hiện EVFTA; thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao từ Việt Nam sang châu Âu.

Dự án do tổ chức IDH Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, Hiệp hội Gia vị châu Âu đồng tổ chức thực hiện. Dự án sẽ thúc đẩy sự tham gia tích cực của các bên trong ngành hồ tiêu vào các hoạt động như: Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức về canh tác bền vững cho nông dân; hỗ trợ đào tạo, giám sát thực hành canh tác bền vững; quản lý sử dụng hóa chất nông nghiệp có trách nhiệm...

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đại diện Nhóm Đối tác công tư ngành hồ tiêu khẳng định: “Đã đến lúc ngành hồ tiêu Việt Nam cần chuyển đổi từ sản xuất theo số lượng sang tập trung nâng cao chất lượng và cải tiến hệ thống sản xuất để hồ tiêu có chất lượng tốt hơn, đồng thời giúp nông dân có thu nhập bền vững.

Hỗ trợ của Liên minh châu Âu thông qua Dự án này có ý nghĩa rất quan trọng và đúng thời điểm, đóng vai trò là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong nước và châu Âu cùng tham gia vào một mục tiêu chung phát triển ngành hồ tiêu bền vững”.

Ông Matthieu Penot, Tùy viên Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam chia sẻ: “Việt Nam cung cấp gần một nửa lượng hồ tiêu châu Âu đang tiêu dùng. Việc Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên đầu tư mạnh mẽ vào chuỗi cung ứng hồ tiêu Việt Nam góp phần tăng cường hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.

Dự án sẽ hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng hồ tiêu, góp phần vào tăng trưởng bền vững của ngành. Mục tiêu của Dự án là cải thiện đời sống của 10.000 hộ nông dân trồng hồ tiêu ở Tây Nguyên và giúp các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hồ tiêu tăng sản lượng bền vững”.