Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Khẩn trương xuất cấp gạo hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Minh Hà

Nhằm kịp thời đưa gạo dự trữ quốc gia (DTQG) tới tận tay người dân trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 4/2/2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã chỉ đạo Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Bình Trị Thiên thực hiện xuất kho, vận chuyển và bàn giao 1.127.61 tấn gạo từ nguồn DTQG, bảo đảm đủ về số lượng và tiêu chuẩn chất lượng quy định theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực xuất gạo hỗ trợ ngay cho các địa phương theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực xuất gạo hỗ trợ ngay cho các địa phương theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến, toàn bộ số lượng gạo trên sẽ được Cục DTNN khu vực Bình Trị Thiên vận chuyển và bàn giao từ ngày 3/2 - 7/2 (tức từ ngày 22 - 26 Tết).

Tổng cục DTNN cho biết, đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 quyết định giao Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) xuất hỗ trợ 11.580,915 tấn gạo từ nguồn DTQG cho 16 tỉnh (riêng tỉnh Điện Biên đề nghị hỗ trợ 835,275 tấn chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, tại Quyết định số 2285/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 hỗ trợ 1.702,875 tấn gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các tỉnh: Nghệ An (727,875 tấn) và Quảng Nam (975 tấn).

Tại Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 29/01/2021 hỗ trợ 8.401,215 tấn gạo cho các tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021.

Cụ thể, hỗ trợ gạo DTQG trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu là 6.875,46 tấn, gồm: Ninh Thuận (530,205 tấn), Quảng Bình (1.127,61 tấn), Quảng Ngãi (1.240,125 tấn), Đắk Lắk (810,975 tấn), Quảng Trị (807,57 tấn), Cao Bằng (546,21 tấn), Bình Phước (401,61 tấn), Kon Tum (91,35 tấn), Đắk Nông (194,205 tấn), Hà Giang (225,6 tấn), Bình Định (900 tấn).

Hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2021 là 1.525,755 tấn, gồm: Quảng Bình (1.029,045 tấn); Đắk Nông (284,28 tấn); Lạng Sơn (212,43 tấn).

Còn tại Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 30/01/2021 hỗ trợ 1.476,825 tấn gạo cho tỉnh Gia Lai 1.037,97 tấn (dịp Tết Nguyên đán 504,18 tấn và giáp hạt 533,79 tấn) và giáp hạt tỉnh Lai Châu 438,855 tấn.

Theo ông Phạm Vũ Anh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, ngay sau khi nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các Cục DTNN khu vực xuất gạo hỗ trợ ngay cho các địa phương theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Tổng cục DTNN đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh khẩn trương có kế hoạch phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ cho nhân dân; chỉ đạo các sở, ban ngành của địa phương phối hợp chặt chẽ với các Cục DTNN khu vực để kịp thời có kế hoạch xuất kho, vận chuyển, giao nhận gạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng đối với tỉnh Quảng Bình, trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt, địa phương được hỗ trợ 2.156,655 tấn gạo cho 75.174 nhân khẩu, trong đó hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán là 1.127.61 tấn, hỗ trợ giáp hạt đầu năm là 1.029,045 tấn gạo.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh nhấn mạnh, việc xuất cấp gạo DTQG để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa thiết thực, mang đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa… đặc biệt là giúp người nghèo, những hộ dân còn khó khăn về lương thực được “đỏ lửa” trong những ngày Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Chính phủ, trước nhân dân, Tổng cục DTNN luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các Cục DTNN khu vực phấn đấu để có thể đưa hàng DTQG bảo đảm đủ số lượng, chất lượng đến tay người dân trong thời gian sớm nhất…

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Vũ Anh nhấn mạnh, việc xuất cấp gạo DTQG để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa thiết thực, mang đậm chất nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa… đặc biệt là giúp người nghèo, những hộ dân còn khó khăn về lương thực được “đỏ lửa” trong những ngày Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc.