Khởi tố vụ buôn lậu rượu qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất

Theo baohaiquan.vn

Mang lượng hàng hóa trị giá tới 230 triệu đồng, phần lớn là rượu ngoại nhưng không khai báo hải quan. Vụ việc đã được lực lượng Hải quan phát hiện và khởi tố hình sự.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, Bộ Tài chính gửi công văn báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc- Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về việc xử lý hành vi buôn lậu rượu ngoại tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Theo Bộ Tài chính, ngày 25-6-2015, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP.HCM) phối hợp phát hiện ông N.Q.T đi trên chuyến bay SU 292 từ Nga nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Hành khách này mang theo 259 cây thuốc lá ngoại (hiệu Parliament) và 342 chai rượu ngoại (trong đó có 224 chai rượu Macallan 18 năm; 118 chai rượu Beluga (Noble Rusian Vodka). Đối tượng đã không xuất trình được giấy phép cho toàn bộ số hàng trên.

Sau quá trình xác minh, ngày 10-9 vừa qua, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, Công ty Beluga Việt Nam đã phản ánh tới các cơ quan chức năng về tình trạng buôn lậu rượu xảy ra tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài…

Theo thông tin mà Công ty Beluga Việt Nam phản ánh, tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, cũng như một số khu vực cảng biển tại Vũng Tàu, Hải Phòng… có xảy ra tình trạng buôn lậu rượu Beluga hòng trốn thuếtừ Nga về Việt Nam.

Công ty Beluga cũng dẫn chứng cụ thể trường hợp hành khách N.Q.T đã có hành vi buôn lậu rượu, thuốc lá với số lượng lớn từ nước ngoài vào Việt Nam qua khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.