Kinh tế - tài chính quốc tế tuần từ 22-27/10/2018

Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Tài chính

KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

Nội dung

Tăng trưởng -Lạm phát

Tăng trưởng

- Toàn cầu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2018 dự báo đạt 3,8%, giữ nguyên so với cuộc khảo sát được thực hiện hồi tháng 7/2018.

Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 được dự báo đạt 3,6%, thấp hơn so với 3,7% của cuộc khảo sát hồi tháng 7/2018.

Có 18/44 nền kinh tế bị hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng, bao gồm cả các nền kinh tế phát triển và mới nổi; trong khi chỉ có 3 nền kinh tế được nâng nhẹ triển vọng tăng trưởng và 23 nền kinh tế khác được giữ nguyên. Các nhà kinh tế cho rằng, tăng trưởng đã đạt đỉnh tại 70% trong số 44 nền kinh tế được khảo sát.

(Theo khảo sát của Reuters công bố ngày 22/10)

- Trung Quốc: Trong 3 quý đầu năm 2018, GDP của Trung Quốc đạt 65.089,9 tỷ CNY (9.392, 5 tỷ USD), tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mục tiêu 6,5% của Chính phủ. Xét theo từng quý, GDP quý I tăng 6,8%, quý II tăng 6,7% và quý III tăng 6,5%.

CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng vẫn nằm trong mục tiêu kiểm soát là khoảng 3%. Kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng trưởng 9,9%, tăng 2 điểm phần trăm so với 6 tháng đầu năm.

Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc- NBS khẳng định, xét về tổng thể, trong 3 quý đầu năm, kinh tế Trung Quốc vận hành hợp lý, duy trì xu hướng ổn định.

Tuy nhiên, kinh tế nước này cũng phải đối mặt với nhiều sức ép từ bên ngoài. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP trong cả năm 2018 của Trung Quốc đạt khoảng 6,6%.

(Theo NBS ngày 19/10)

- Hàn Quốc: Trong quý III/2018, GDP của Hàn Quốc đạt 400.234,6 tỷ KRW (351,9 tỷ USD), tăng 0,6% so với quý II/2018, mức tăng thấp nhất trong năm 2018 và tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017, mức tăng thấp nhất trong vòng 9 năm qua.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc - BOK dự báo tốc độ tăng trưởng GDP trong quý IV/2018sẽ khả quan hơn quý III do Chính phủ giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và hiệu quả từ các biện pháp đầu tư của Chính phủ.

Tong năm 2018, GDP tăng trưởng 2,7%, thấp hơn so với mức tăng 2,9% dự báo trước đó.

Theo các chuyên gia phân tích, sự biến động của các thị trường tài chính toàn cầu, triển vọng thương mại không chắc chắn và những nghi ngại về nỗ lực của Chính phủ trong việc điều tiết thị trường nhà đất và lương tối thiểu tăng mạnh ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế Hàn Quốc.

(Theo BOK ngày 25/10)

Lạm phát

- Singapore: Trong tháng 9/2018, tỷ lệ lạm phát của Singapore là 0,7%, bằng tỷ lệ lạm phát trong tháng 8/2018 nhưng thấp hơn so với 0,8% theo dự báo của thị trường, do giá thực phẩm, quần áo và hoạt động văn hóa tăng chậm, trong khi chi phí nhà ở và giao thông giảm.

Tỷ lệ lạm phát cơ bản là 1,8%, thấp hơn so với tỷ lệ 1,9% của tháng 8/2018 và dự báo của thị trường. (Theo Văn phòng Thống kê Singapore ngày 23/10)

Chứng khoán

- Chứng khoán Hoa Kỳ: Chỉ số thị trường chứng khoán trong tuần từ ngày 22 - 26/10/2018 giảm do nhóm cổ phiếu công nghệ giảm.

Tính chung cả tuần, chỉ số Dow Jones; S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt là 2,97%; 3,94% và 3,78% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (19/10/2018). Trong ngày giao dịch 26/10/2018:

+ Dow Jones giảm 296,24 điểm (-1,19%), xuống 24.688,31 điểm.

+ Nasdaq Composite giảm 151,12 điểm (-2,06%), xuống 7.167,21 điểm.

+ S&P 500 giảm 46,88 điểm (-1,73%), xuống 2.658,69 điểm.

- Chứng khoán châu Á: Tính chung cả tuần, MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 6,46 điểm (-4,27%). Trong ngày giao dịch cuối tuần (26/10/2018) so với phiên giao dịch hôm trước, các chỉ số:

+ Hang Seng (Hong Kong) giảm 276,83 điểm (-1,11%), xuống 24.717,63 điểm.

+ Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 4,95 điểm (-0,2%), xuống 2.598,85 điểm.

+ Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 84,13 điểm (-0,4%), xuống 21.184,6 điểm.

Dầu mỏ

Tuần từ ngày 22 - 26/10/2018, giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt là 2,21% và 2,71%. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (26/10/2018), giá dầu kỳ hạn giao tháng 11/2018:

- WTI trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 0,26 USD (0,38%), lên 67,59 USD/thùng.

- Brent trên sàn ICE Futures Europe tăng 0,73 USD (0,94%), lên 77,62 USD/thùng.

Châu Âu

Eurozone: Các ngân hàng của 19 nước Eurozone có xu hướng nới lỏng quy định tín dụng trong quý III/2018, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB sắp chấm dứt chương trình kích thích kinh tế,tuy nhiên, các quy định cho vay tiêu dùng cá nhân gần như được giữ nguyên.

Tương tự, các quy định trả nợ thực tế cũng đang được các ngân hàng Eurozone nới lỏng hơn nhằm khuyến khích cho vay thế chấp.

Các ngân hàng cho biết, chương trình nới lỏng tiền tệ của ECB đã giúp giảm bớt các điều kiện tín dụng và trả nợ, song làm cho lợi nhuận của họ suy giảm. Các ngân hàng dự báo điều kiện tín dụng sẽ tiếp tục được nới lỏng trong quý IV/2018.(Theo ECB ngày 23/10)

Italy:

- Ủy ban châu Âu (EC) đã bác bỏ đề xuất ngân sách năm 2019 của Italy và yêu cầu nước này trong 3 tuần tới phải đưa ra một kế hoạch chi tiêu thay thế phù hợp với quy định của châu Âu.

Trước đó, Chính phủ Italy đã trình EC dự thảo ngân sách năm 2019, trong đó dự kiến tăng mức thâm hụt ngân sách năm 2019 của nước này lên 2,4% GDP, sau đó giảm còn 2,1% GDP vào năm 2020 và 1,8% GDP vào năm 2021.

EC cho rằng, Italy cần cắt giảm thâm hụt ngân sách để có thể giảm khối nợ khổng lồ ở mức 130% GDP hiện nay, cao hơn gấp 2 lần mức trần 60% cho phép của EU.

- Hãng Xếp hạng tín dụng Moody's ngày 19/10 đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm đối với nợ công của Italy từ mức Baa2 xuống Baa3 với triển vọng ổn định, do những nguyên nhân như: (i) Sức mạnh tài chính của Italy bị suy yếu do Chính phủ nước này tăng mục tiêu thâm hụt ngân sách trong những năm tới; (ii) Việc trì hoãn các kế hoạch cải cách kinh tế và cơ cấu tài chính gây ra những tác động tiêu cực tới tăng trưởng trong trung hạn của nước này.

(Theo TTXVN ngày 23/10)

Châu Á

Hàn Quốc:

- Trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt 4,96 tỷ USD, tăng gấp 4 lần so với năm 2013 và bằng 19,4% kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô, 51% xuất khẩu hàng điện tử gia dụng và 64,9% xuất khẩu điện thoại di động.

Xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc sang thị trường Trung Quốc đạt 3,26 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2016; khu vực Đông Nam Á 530 triệu USD, tăng 39%; Bắc Mỹ 470 triệu USD, tăng 29,8%; châu Âu 160 triệu USD, tăng 51,3%.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 cũng tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 4,6 tỷ USD.

Cơ quan Xúc tiến thương mại Hàn Quốc - KOTRA cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang nỗ lực đổi mới, phát triển nhiều sản phẩm được yêu thích nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh và đi đầu ngành công nghiệp mỹ phẩm toàn cầu.

(Theo KOTRA ngày 22/10)

- Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/10 quyết định giảm 15% thuế xăng dầu trong vòng sáu tháng, bắt đầu từ ngày 06/11/2018, nhằm giảm gánh nặng cho những người kinh doanh tự do, khởi nghiệp, kinh doanh nhỏ lẻ và người dân gặp khó khăn do giá dầu tăng và tiêu thụ nội địa giảm; đồng thời

quyết định sẽ tạo thêm 59.000 việc làm ngắn hạn ở các cơ quan chính phủ, cơ quan nhà nước để giải quyết vấn nạn việc làm đang hết sức cấp thiết hiện nay.

Ngoài ra, các dự án đầu tư của doanh nghiệp tư nhân bị trì hoãn trong thời gian qua do các quy trình về hành chính và các bên liên quan cũng sẽ được xúc tiến khởi công sớm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Chính phủ sẽ thúc đẩy triển khai các dự án tư nhân có tổng trị giá 2.300 tỷ KRW (2 tỷ USD).

Chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ về tài chính, ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy đầu tư, rót 15.000 tỷ KRW (13,2 tỷ USD) ngân sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đã triển khai ra nước ngoài trở về đầu tư trong nước, đồng thời ưu đãi cả cho các doanh nghiệp lớn.

(Theo TTXVN ngày 24/10)

Thái Lan: Trong tháng 9/2018, thặng dư thương mại của Thái Lan đạt 490 triệu USD, thấp hơn so với mức thặng dư 1,61 tỷ USD theodự báo của thị trường.

Kim ngạch xuất khẩu, động lực thúc đẩy tăng trưởng chính của Thái Lan, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2017, trái ngược với mức tăng 6,68% của tháng 8/2018 và 6,05% theo dự báo của Reuters, do ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc và những khó khăn kinh tế từ các đối tác thương mại.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Thái Lan tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2017, thấp hơn mức tăng 22,8% của tháng 8/2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan tăng 8,13% so với cùng kỳ năm 2017, còn kim ngạch nhập khẩu tăng 15,2%.(Theo Bộ Thương mại Thái Lan ngày 22/10)

Singapore: Chính phủ Singapore đã phân bổ 19 tỷ SGD (13,7 tỷ USD) cho các dự án đổi mới kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 nhằm thu hút các nhà đầu tư mới vào Singapore; đồng thời tập trung ngân sách để hỗ trợ phát triển khoa học - công nghệ, bởi đây là yếu tố then chốt trong phát triển kinh doanh và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, đảm bảo tăng trưởng quy mô lớn và bền vững. (Theo Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Chan Chun Sing ngày 25/10)

 

Trong năm 2017, tính theo giá trị, thương mại nội vùng và nội khu vực của châu Á chiếm 57,8% tổng giá trị thương mại toàn cầu, cao hơn so với tỷ lệ 57,2% trong năm 2016.

Sự phục hồi trong hoạt động thương mại khu vực là nhờ sự phát triển của các chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nội vùng cũng tăng từ 254,7 tỷ USD (năm 2016) lên 260 tỷ USD (năm 2017).

Ngân hàng Phát triển châu Á - ADB cho rằng, sự kết nối về đầu tư và thương mại ngày càng gia tăng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thể là “tấm đệm giảm xóc” cho khu vực trước những bất ổn của nền kinh tế toàn cầu. (Theo Báo cáo Hội nhập kinh tế châu Á năm 2018 - AEIR của ADB ngày 23/10)

Hoa Kỳ

Trong tuần từ ngày 08 - 13/10, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm 5.000 đơn xuống mức đã điều chỉnh theo mùa là 210.000 đơn.

Thị trường lao động Hoa Kỳ hiện được cho là gần như tạo đủ việc làm cho mọi người khi tỷ lệ thất nghiệp gần đạt mức thấp trong 49 năm là 3,7%. (Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ ngày 19/10)

Trong tuần từ ngày 15 - 19/10, dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ tăng 6,3 triệu thùng, cao hơn so với mức dự báo tăng 3,7 triệu thùng theo khảo sát của Reuters.

Dự trữ xăng giảm 4,8 triệu thùng xuống 229,3 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2017, còn dự trữ các sản phẩm chưng cất, trong đó có dầu diesel, giảm 2,3 triệu thùng. (Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Hoa Kỳ - EIA ngày 24/10)

Trong quý III/2018, lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tăng 22%, cao hơn mức ước tính của giới phân tích song chỉ gần bằng 50% mức tăng lợi nhuận của quý I/2018, trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc bắt đầu ảnh hưởng tới các doanh nghiệp.

Doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp Hoa Kỳ được dự báo tăng chậm lại còn 9% trong quý II/2019, khi hoạt động sản xuất - kinh doanh sẽ gặp khó khăn hơn so với năm 2018. (Theo Công ty Dữ liệu tài chính Refinitiv ngày 22/10)

Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ - FED (24/10) công bố báo cáo khảo sát tình hình kinh tế nước này, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến những khó khăn mà các doanh nghiệp trong nước đang gặp phải, như tình trạng giá một số nguyên liệu đầu vào chủ chốt tăng cao do tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc và một số nước khác; thiếu hụt lực lượng lao động ở mọi cấp độ chuyên môn trong nhiều lĩnh vực.

Chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng gần đây nhằm cân bằng thâm hụt thương mại với các nước khác có nguy cơ làm gia tăng lạm phát. FED đang theo dõi sát áp lực về giá, từ đó điều chỉnh chính sách tăng lãi suất phù hợp để đảm bảo sự tăng trưởng của kinh tế Hoa Kỳ và kiềm chế lạm phát.(Theo TTXVN ngày 25/10)

Trung Quốc

Trong năm 2019, Trung Quốc sẽ cắt giảm tổng số tiền thuế và phí tương đương khoảng1% GDP, bao gồm việc giảm thuế 1.000 NDT/tháng đối với các khoản trả lãi cho các khoản vay mua nhà, 800 - 1.200 NDT/tháng đối với các khoản tiền thuê nhà, 12.000 NDT/năm chi phí giáo dục cho một trẻ em.

GDP của Trung Quốc đạt 82.700 tỷ NDT (11.930 tỷ USD) vào năm 2017. Vậy lượng thuế được cắt giảm trong năm 2018 ít nhất là 827 tỷ NDT. (Theo Tạp chí Tài chính Caixin ngày 22/10)

Nhật Bản

Nhật Bản đã quyết định ngừng các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho Trung Quốc trong tài khóa 2019 (bắt đầu từ ngày 01/4/2019) và thay thế bằng một sáng kiến mới.

Theo đó, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hợp tác cùng nhau xây dựng cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển. Nguồn vốn ODA mà Nhật Bản cấp cho Trung Quốc từ năm 1979 với tổng giá trị 3.650 tỷ JPY (32,4 tỷ USD) đã giúp kinh tế và công nghệ Trung Quốc phát triển. (Theo Chính phủ Nhật Bản ngày 23/10)

Chính sách

Ngân hàng Trung ương Canada ngày 24/10 quyết định nâng lãi suất chủ chốt thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1,75%, phù hợp với dự báo của thị trường, đồng thời nhận định việc Canada đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ và Mexico (USMCA) đã loại bỏ được tình trạng bất ổn xung quanh hiệp định này - nhân tố gây sức ép lớn với nền kinh tế Canada.

Đây là lần nâng lãi suất thứ 5 của Ngân hàng Trung ương Canada kể từ giữa năm 2017. (Theo TTXVN ngày 25/10)

Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB (25/10) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0% và cho biết sẽ duy trì mức này ít nhất tới mùa hè năm 2019.

Các nhà hoạch định chính sách ECB tái khẳng định sẽ ngừng hoàn toàn việc mua trái phiếu vào cuối tháng 12/2018, sau khi đã giảm 50% lượng mua trái phiếu hằng tháng xuống còn 25 tỷ EUR (17 tỷ USD) từ tháng 10/2018. (Theo TTXVN ngày 26/10)

Đàm phán - Ký kết

Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU):

Nhật Bản và EU ngày 22/10 đã nhất trí hoàn tất các thủ tục tương ứng trong nước trước cuối năm 2018 để tiến tới phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (FTA) vào tháng 3/2019 như kế hoạch, trong bối cảnh cả hai bên đang phải đối mặt với những cuộc đàm phán thương mại khó khăn với Hoa Kỳ.

Chính phủ Nhật Bản đã và đang thúc đẩy một chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương “tự do và mở cửa”, theo đó kêu gọi phát triển cơ sở hạ tầng chất lượng cao và bền vững. Trong khi đó, EU đang tìm cách tăng cường quan hệ với châu Á thông qua phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư và giao lưu nhân dân. (Theo TTXVN ngày 22/10)

EU và Singapore:

Ngày 19/10/2018 tại Bruxelles, EU và Singapore đã ký FTA EU - Singapore (EUSFTA). Với việc loại bỏ gần như tất cả hàng rào thuế quan và giảm rào cản phi thuế quan giữa Singapore và châu Âu, thỏa thuận này mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

Đây là FTA đầu tiên được ký kết giữa EU và một quốc gia ASEAN, đặt ra tiền lệ cho phép mở rộng các chính sách thương mại cởi mở, công bằng và dựa trên quy tắc của hai khu vực kinh tế.

EUSFTA cũng mở ra tiềm năng cho chuỗi cung ứng ASEAN, cho phép một số hàng hóa sản xuất được áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN. (Theo Thời báo Ngân hàng ngày 22/10)

Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP):

Chính phủ New Zealand ngày 25/10 đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Bộ trưởng Thương mại New Zealand David Parker cho biết, tầm quan trọng của CPTPP đã gia tăng trong những tháng gần đây trước sự leo thang của các biện pháp bảo hộ thương mại trên thế giới.

Việc New Zealand thông qua CPTPP có nghĩa trong tương lai các doanh nghiệp của nước này có thể được hưởng lợi từ các điều kiện thương mại và thuế quan . (Theo TTXVN ngày 26/10)