Kịp thời thăm hỏi nạn nhân tai nạn liên hoàn trên đường Võ Chí Công

PV.

Ngày 8-9/4/2023, đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) đã đến Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Võ Chí Công chiều ngày 5/4.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Võ Chí Công.
Đoàn công tác thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Võ Chí Công.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội đã tận tình thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, chấn thương chỉnh hình... tại Bệnh viện E và Bệnh viện Nhi Trung ương. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ hai bệnh viện nỗ lực cấp cứu kịp thời các nạn nhân.

Đại diện Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội - đơn vị doanh nghiệp bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe gây tai nạn cho biết, đơn vị đã làm việc với chủ phương tiện và sẵn sàng thực hiện tạm ứng bồi thường, đồng thời sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện các thủ tục chi trả quyền lợi bảo hiểm cho chủ xe, nhằm nhanh chóng hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân. 

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 5/4/2023, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, thuộc địa bàn phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 29A-083.12 do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960, trú tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) chở vợ đi khám trong Bệnh viện Tim (cơ sở 2) về đã đâm vào 17 xe mô tô, khiến 17 người bị thương.