Lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm mạnh trong tháng 5

Theo Thùy An/vietnamplus.vn

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê liên bang Đức công bố ngày 31/5, giá tiêu dùng ở Đức trong tháng Năm tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 0,6% so với mức tăng của tháng Tư.

Các đồng tiền giấy euro. Nguồn: AFP
Các đồng tiền giấy euro. Nguồn: AFP

Tỷ lệ lạm phát của Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trong tháng Năm này đã giảm mạnh xuống các mức thấp trước đây sau khi tăng vọt trong dịp lễ Phục sinh.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê liên bang Đức (Destatis) công bố ngày 31/5, giá tiêu dùng ở Đức trong tháng Năm tăng 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 0,6% so với mức tăng của tháng Tư.

Giá cả phần lớn các mặt hàng như thực phẩm, năng lượng và hàng tiêu dùng, các yếu tố tác động tới chỉ số lạm phát, đều chứng kiến mức tăng ổn định so với tháng trước.

Tuy nhiên, lạm phát giá dịch vụ giảm - từ 2,1% trong tháng Tư xuống còn 1,2%.

Tháng trước, giới phân tích đã lưu ý rằng tỷ lệ lạm phát cao hơn trong tháng Tư vừa qua chủ yếu là do giá cả bị đẩy lên trong dịp lễ Phục sinh.

Trong khi đó, tính riêng từng bang, các bang như Hesse và Bavaria ghi nhận mức tăng trưởng giá tiêu dùng giảm mạnh trong tháng này.

Tỷ lệ lạm phát 2% của Đức trong tháng Tư đánh dấu thời điểm hiếm hoi lạm phát của nước này chạm mức mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Mặc dù duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức cực thấp và áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 2.600 tỷ euro (2.900 tỷ USD) trong những năm qua,

ECB vẫn đang chật vật tìm cách đạt được mục tiêu lạm phát của 19 nước thành viên Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) ở mức dưới 2% nhằm bình ổn giá cả.