Ngành Tài chính tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả trước, trong và sau khi mưa, lũ

Gia Hân

Để đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hệ thống công nghệ thông tin trong mùa mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trước, trong và sau khi mưa, lũ.

Các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp xuồng, phao cứu sinh hỗ trợ người dân.
Các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp xuồng, phao cứu sinh hỗ trợ người dân.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Công điện gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cục Dự trữ nhà nước khu vực để chỉ đạo thực hiện về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong mùa mưa lũ.

Công điện nêu rõ, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, mưa lớn cục bộ tại nhiều địa phương gây ra lũ lụt, sạt lở và thiệt hại rất lớn tới các công trình hạ tầng giao thông, nhà cửa, vật chất, trang thiết bị. Để đảm bảo an toàn về con người, tài sản, hệ thống công nghệ thông tin trong mùa mưa lũ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả trước, trong và sau khi mưa, lũ.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin, diễn biến của mưa, lũ để chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của mưa, lũ theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ); “3 sẵn sàng” (sẵn sàng phòng ngừa chủ động; sẵn sàng ứng phó kịp thời; sẵn sàng khắc phục khẩn trương, hiệu quả) trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phòng, chống lụt, bão.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức chủ động rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về con người, tài sản không để xảy ra thiệt hại, đặc biệt là hệ thống công nghệ thông tin phải đảm bảo vận hành 24/24h, không bị ách tắc, gián đoạn trong quá trình hoạt động gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Riêng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ trưởng yêu cầu chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động, tăng cường công tác bảo vệ an toàn kho, tài sản, vật tư và hàng hóa; tổ chức xuất cấp gạo, các phương tiện, vật tư cứu nạn, cứu hộ, xuồng máy, phao cứu sinh, thuốc men… kịp thời từ các kho dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có các công điện chỉ đạo khẩn cấp liên quan đến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Đơn cử, tại Công điện số 02/CĐ-BTC, Bộ trưởng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo sở tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương rà soát thiệt hại để chủ động, khẩn trương bố trí ngân sách địa phương, dự phòng ngân sách địa phương hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống của người dân, khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại Công điện số 03/CĐ-BTC, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá.