Bloomberg:

Nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam, Đài Loan, Hàn Quốc có sức ảnh hưởng ngày một lớn

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Sự bùng nổ của nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu trong đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục, trong bối cảnh châu Á đang trải qua nhiều đợt bùng dịch mới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ba thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất châu Á trong năm nay cũng chính là những thị trường mà nhà đầu tư cá nhân đang có vai trò ngày một lớn dần, nó cho thấy sức ảnh hưởng của nhà đầu tư cá nhân tăng lên trên khắp thế giới, theo nội dung bài báo mới được Bloomberg đăng tải. 

Chẳng nơi nào mà điều này rõ ràng hơn ở Việt Nam, nơi mà nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng hơn 90% giao dịch hàng ngày; chỉ số VN-Index đã tăng hơn 20% trong năm 2021 – mức tăng mạnh nhất so với các thị trường trong khu vực.

Thị trường Hàn Quốc và Đài Loan cũng có mức tăng cao, các chỉ số chứng khoán tăng hơn 10%. Nhà đầu tư cá nhân hiện chiếm khoảng 75% giao dịch và khoảng 70% thanh khoản trên thị trường Đài Loan. Đáng nói, các thị trường trên đều tăng điểm khi mà nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng tại ba thị trường trên.

Sự bùng nổ của nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu trong đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục trong bối cảnh châu Á đang trải qua nhiều đợt bùng dịch mới. Các biện pháp hạn chế đi lại đang khiến nhiều người tham gia nhiều hơn vào thị trường để bù đắp cho thu nhập sụt giảm hoặc bù cho lãi suất quá thấp từ ngân hàng.

Ngoài ra, sự phát triển nở rộ của các ứng dụng giao dịch trên điện thoại thông minh và các thiết bị di động cũng là yếu tố quan trọng đằng sau xu thế này.

“Nhà đầu tư cá nhân sẽ vẫn là một lực lượng thị trường quan trọng bởi họ đang có ngày một nhiều kiến thức và kỹ năng trong giao dịch và đầu tư. Họ cũng có thể gây ra nhiều biến động cho thị trường do hiệu ứng đám đông”, chuyên gia phân tích tại Daily FX ở Singapore – bà Margaret Yang chỉ ra.

Những diễn biến gần đây trên thị trường Đài Loan cũng cho thấy điều tương tự, số lượng các ca nhiễm Covid-19 tăng cao, cùng lúc đó chỉ số chứng khoán giảm sâu và có tuần mất điểm mạnh nhất tính từ tháng 3/2020, và rồi hai tuần sau đó lại tăng mạnh, lấy lại toàn bộ những gì đã mất.

Tại Mỹ, chỉ số chứng khoán S&P 500 hiện đang ở mức cao kỷ lục, một số nhà đầu tư cá nhân trong khi đó đã chọn tắt ứng dụng và chuyển tài sản sang một số loại tài sản khác an toàn hơn khi mà quá trình tiêm vắc xin Covid-19 cho phép các công ty, nhà hàng và quán bar hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, không chỉ nhà đầu tư cá nhân là yếu tố giúp các thị trường tại châu Á tăng điểm. Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan hưởng lợi từ triển vọng xuất khẩu tốt bởi các chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 trên toàn cầu đang giúp cho niềm tin tiêu dùng toàn cầu tăng trở lại.

20 ngày đầu tháng 5/2021, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trưởng 53,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của Đài Loan tháng 4/2021 tăng trưởng vượt kỳ vọng trong bối cảnh doanh số bán hàng bán dẫn và hàng điện tử tăng.

Việt Nam hiện đang đối diện với khó khăn của những đợt bùng dịch mới, được coi như nước hưởng lợi lớn nhất khi kinh tế Mỹ phục hồi nhanh nhờ vào gói kích cầu.

Tại Việt Nam, nhà đầu tư cá nhân đang ngày một giữ vai trò quan trọng hơn khi mà nhà đầu tư nước ngoài giảm lượng cổ phiếu nắm giữ. Lựa chọn của nhà đầu tư cá nhân khá hạn chế, lãi suất thấp, dịch vụ môi giới chứng khoán phát triển bùng nổ khiến cho nhà đầu tư tìm đến chứng khoán nhiều hơn.

Điều hành Khối Khách hàng Tổ chức Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC), ông Stephen McKeever, nhận định: “Chúng tôi cho rằng sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân sẽ được duy trì cho đến chừng nào lãi suất ngân hàng vẫn ở mức thấp”.

Bà Cao thị Ngọc Quỳnh, Giám đốc Khối Khách hàng Tổ chức của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) trong khi đó cho rằng bà vẫn cẩn trọng với khả năng thị trường điều chỉnh và vẫn theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch Covid-19.

Nhà đầu tư cá nhân tham gia ngày một nhiều vào chứng khoán Đài Loan kể từ khi cơ quan quản lý chấp nhận cho giao dịch cổ phiếu lô lẻ vào tháng 10/2020, chính vì vậy cổ phiếu của những doanh nghiệp lớn như TSMC được nhà đầu tư cá nhân quan tâm nhiều hơn, đặc biệt những nhà đầu tư chứng khoán trẻ, theo phân tích của chuyên viên nghiên cứu tại CSLA – bà Patrick Chen.

Trong khi nhà đầu tư ngoại đã bán ròng chứng khoán Đài Loan trong tháng 5/2021, giá trị giao dịch hàng ngày ước tính 17,9 tỷ USD, cao hơn 30% so với giá trị giao dịch trung bình hàng ngày trong năm nay, số liệu của Bloomberg cho hay.

Từ đầu năm đến nay, nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua mạnh cổ phiếu công nghệ và công nghệ sinh học. Dù rằng gần đây, quy định cấm bán khống đã được loại bỏ, nhiều nhà đầu tư cá nhân đã bán ròng trong tuần qua, nhiều chuyên gia cho rằng họ vẫn có tầm ảnh hưởng. Bất kỳ sự điều chỉnh nào sẽ chỉ trong ngắn hạn và rồi nhà đầu tư cá nhân sẽ vẫn mua vào cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp lớn như Samsung,  Hyundai… chuyên gia phân tích tại công ty chứng khoán Kiwoom, ông Han Jioung nhận định.