Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đôn đốc công tác giải phòng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 1A

PV.

(Tài chính) Sáng nay 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Bình Định. Nguồn: Văn phòng Chính phủ
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Bình Định. Nguồn: Văn phòng Chính phủ

Sáng nay 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác Trung ương kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa bàn tỉnh Bình Định.

Kiểm tra tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước và phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc chỉ đạo, điều hành công tác giải phóng mặt bằng của lãnh đạo hai huyện và các ban, ngành của tỉnh còn chậm. Nhiều đoạn tuyến vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Lãnh đạo các huyện chưa chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thực tế. Lãnh đạo các huyện cần xuống từng nhà dân trong diện giải tỏa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết từng vướng mắc thì mới đáp ứng được yêu cầu tiến độ bàn giao mặt bằng, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Các cấp, ngành phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đòi hỏi trách nhiệm và quyết tâm chính trị của lãnh đạo các cấp, các ngành, hoàn thành công việc được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Định phải “chốt” hạn cuối cùng bàn giao tất cả mặt bằng qua địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc thẳng thắn nhìn nhận vào các tồn tại, thiếu sót trong việc chậm trễ hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời; đồng thời cam kết đến 15/8/2014 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu tiến hành thi công, đáp ứng tiến độ xây dựng tuyến đường huyết mạch này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, tỉnh đã cắt cử cán bộ sở, ngành xuống “nằm vùng” tại các huyện để cùng huyện xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của Dự án.

- Quốc lộ 1A đi qua 31 tỉnh và thành phố, bắt đầu từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến huyện Năm Căn  - Cà Mau với tổng chiều dài 2.300 km. Đây là tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, dự kiến được nâng cấp, mở rộng thành 4 làn xe vào năm 2016.

- Dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Bình Định có chiều dài hơn 100 km. Hơn 3.000 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng, trong đó phải di dời, bố trí tái định cư cho gần 1.000 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư hơn 500 tỷ đồng.