Sàn giao dịch Phú Long khởi động đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Thu Hoài

Cùng với sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về kết quả tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018, ngay ngày đi làm đầu tiên sau Tết Nguyên đán, ngày 11/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn đã có chuyến thăm, chúc tết cán bộ công nhân viên Tập đoàn Sovico tại TP. Hồ Chí Minh và “xông đất” Sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Phú Long.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn “xông đất” Sàn giao dịch BĐS Phú Long. Ảnh PL
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn “xông đất” Sàn giao dịch BĐS Phú Long. Ảnh PL

Tại buổi thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, năm 2018 kinh tế đất nước đã đạt những kết quả tích cực, tăng trưởng GDP 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, bà ấn tượng với báo cáo của HDBank, VietJet. Lợi nhuận của hai doanh nghiệp đạt gần 10.000 tỷ đồng, khoảng 20.000 người lao động và nộp cho ngân sách hơn 7.500 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các dự án Công ty Địa ốc Phú Long đang tham gia phát triển và kỳ vọng Phú Long sẽ sớm vươn lên trở thành nhà phát triển BĐS toàn diện, quy mô và tầm vóc quốc tế trên tất cả các lĩnh vực: BĐS nhà ở, khu nghỉ dưỡng; quản lý quỹ và cơ sở hạ tầng.

Cũng nhân dịp đầu năm mới, Công ty Địa ốc Phú Long đã tổ chức Gặp Mặt Đầu Xuân tại trụ sở chính ngay toà nhà PVGas Tower, trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Nam Sài Gòn với sự có mặt của Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh cùng Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Địa ốc Phú Long.

Ban Lãnh Đạo Phú Long đánh trống khai xuân. Ảnh PL
Ban Lãnh Đạo Phú Long đánh trống khai xuân. Ảnh PL

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Phú Long nhấn mạnh, năm 2019, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi mỗi cán bộ công nhân viên đoàn kết, phát huy nội lực trí tuệ, kết nối giá trị, khơi dậy tiềm năng, góp phần vào công cuộc tái cấu trúc công ty và phát triển các dự án.

Theo ông Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) cho biết, dù thị trường BĐS 2019 sẽ có những thách thức về siết chặt tín dụng và xuất hiện quan ngại về tăng giá đất cục bộ, nhưng hầu hết các doanh nghiệp đều lạc quan và cho rằng sẽ không xảy ra “bong bóng” BĐS. Xu hướng năm nay, các nhà đầu tư sẽ tập trung vào phân khúc bình dân, đối tượng khách hàng có nhu cầu thực, nên thị trường sẽ được giảm nhẹ tình trạng đầu cơ. Phân khúc đất nền cũng sẽ là sản phẩm được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các khu vực quy hoạch đô thị mới, được đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đồng bộ, giá cả phù hợp.

Còn theo ông Trần Như Trung, Phó Tổng giám đốc Capital House, thị trường BĐS năm 2019 vẫn "ẫm áp", song đối với từng phân khúc sẽ có những diễn biến riêng. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều doanh nghiệp đang có kế hoạch chinh phục những miền đất mới.

Ông Phùng Chu Cường, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Phú Long cho biết, năm 2019, Công ty sẽ triển khai hàng loạt các dự án quy mô lớn dựa trên nền tảng tài chính dồi dào, năng lực triển khai dự án chuyên nghiệp, sự hợp tác chiến lược với nhiều đối tác hàng đầu thế giới, đồng thời đầu tư những quỹ đất sạch có vị trí đắc địa tại các thị trường Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, thay vì chỉ phát triển tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, Ban Lãnh Đạo Phú Long đã đánh trống khai xuân với khí thế đầy quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch trong năm Kỷ Hợi, đưa Phú Long vươn lên tầm cao mới.

Công ty CP Địa ốc Phú Long hiện đang là chủ đầu tư Khu đô thị Dragon City - Nam Sài Gòn, Khu dân cư Dragon Village - Quận 9, TP. Hồ Chí Minh và một số dự án cao cấp tại các thành phố lớn trên cả nước. Bên cạnh phân khúc bất động sản nhà ở, Địa ốc Phú Long hiện cũng đang là nhà phát triển của hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng có vị trí thuận lợi tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Phú Quốc…