Sẵn sàng nguồn lực xuất cấp gạo hỗ trợ nhân dân đón Tết Nguyên đán

Lê Thị Loan

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người dân trên khắp mọi miền đất nước đều háo hức đón chào năm mới với nhiều niềm vui, kỳ vọng mới. Để mang hương vị ngày Tết ấm no, đủ đầy cho Nhân dân, ngành Dự trữ Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, đầm ấm.

Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn xu t gạo DTQG hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán
Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn xu t gạo DTQG hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán

Sẵn sàng xuất cấp gạo hỗ trợ người dân đón Tết

Chăm lo Tết cho người nghèo là chính sách an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Với ý nghĩa đó, việc xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc có ý nghĩa thiết thực, mang đậm tính nhân văn, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” sẻ chia của Chính phủ đối với Nhân dân. 

Mỗi phần gạo hỗ trợ mang theo nguồn động viên lớn đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Phần nào giúp người dân sớm ổn định đời sống, phát triển sản xuất và đón năm mới tràn đầy hạnh phúc; đồng thời, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội và tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trên tinh thần đó, ngay từ những ngày đầu tháng 12/2022, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã gấp rút lập kế hoạch, chuẩn bị các phương án để kịp thời xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân trước Tết Nguyên đán Quý Mão. Với phương châm “không để người dân thiếu gạo trong dịp Tết Nguyên đán”, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã chỉ đạo và quán triệt sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức trong toàn Ngành chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp, báo cáo nhu cầu hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, các đơn vị tham mưu khẩn trương tổng hợp nhu cầu đề nghị của các địa phương, phối hợp chặt chẽ với Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ Nhân dân dịp Tết để có kế hoạch tổ chức thực hiện.

Tết nguyên đán Quý Mão 2023 chỉ sau Tết Dương lịch 20 ngày. Điều này ảnh hưởng tới việc xuất cấp, vận chuyển giao nhận gạo vào dịp giáp Tết. Do thời gian triển khai công việc này diễn ra trong thời gian ngắn; hơn nữa, các địa phương được hỗ trợ gạo chủ yếu tập trung ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại không thuận tiện.

Lường  trước những khó khăn, thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực sẽ chủ động phối hợp với các cấp chính quyền địa phương để vận chuyển, giao nhận gạo tại trung tâm các huyện, thành phố, thị xã theo đúng quy định.

Kịp thời xuất cấp gạo đến tận tay người dân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Quyết định số 1654/QĐ-TTg  ngày 30/12/2022 về việc xuất cấp hơn 5.753,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 03 tỉnh Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng để hỗ trợ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ngày 3/1/2023, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân 3 tỉnh trên theo đúng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo xuất cấp gạo hỗ trợ các địa phương theo quy định, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Bắc Thái, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ khẩn trương thực hiện xuất cấp gạo và hoàn thành việc giao, nhận gạo trước ngày 20/1/2023.

Trên cơ sở cân đối nguồn gạo dự trữ quốc gia hiện có, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, các Cục DTNN khu vực báo cáo Ủy ban Nhân dân 3 tỉnh (Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng) về việc giao, nhận gạo để sớm có kế hoạch tiếp nhận gạo cho các đối tượng thụ hưởng; đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Hỗ trợ gạo dự trữ cho Nhân dân đảm bảo nguyên tắc đúng đối tượng, mục đích, quy định về xuất cấp, quản lý, sử dụng hàng dự trữ quốc gia hiện hành.

Thứ hai, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có kế hoạch bố trí phương tiện vận chuyển, huy động lực lượng cán bộ, công chức sẵn sàng phối hợp với các cấp chính quyền địa phương chủ động trong công tác giao, nhận hàng.

Thứ ba, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc vận chuyển số gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho các địa phương kịp thời, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và thời gian quy định.

Tết đến đem theo những hy vọng về một năm mới may mắn, tốt đẹp hơn. Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Tổng cục Dự trữ Nhà nước quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác xuất cấp, phân phối, sử dụng gạo hỗ trợ Nhân dân vùng khó khăn, đảm bảo kịp thời để người dân được đón Tết Nguyên đán Quý Mão sum vầy, bình an, hạnh phúc.

Bài đăng trên Bản tin Dự trữ Nhà nước - Tháng 01+02/2023