Bộ Quốc phòng công đức 5 tỷ đồng để nâng cấp Khu hành lễ Nghĩa trang đường 9

Lục Trường

(Tài chính) Chiều 15/10/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức đã thay mặt cán bộ, chiến sỹ Bộ Quốc phòng công đức 5 tỷ đồng cho Bộ Tài chính để tiếp tục nâng cấp, xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (giai đoạn 2).

Tham dự buổi lễ về phía Bộ Tài chính có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cùng đại diện các cục, vụ thuộc Bộ Tài chính. Về phía Bộ Quốc phòng có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Hữu Đức cùng với đại diện các ban ngành của Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng công đức 5 tỷ đồng để nâng cấp Khu hành lễ Nghĩa trang đường 9  - Ảnh 1
Thứ trưởng, thượng tướng Lê Hữu Đức trao công đức 5 tỷ đồng cho Bộ Tài chính để nâng cấp Nghĩa trang quốc gia đường 9 (giai đoạn 2). Nguồn: FinancePlus.vn

Phát biểu tại buổi lễ Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp bày tỏ xúc động trước nghĩa cử cao đẹp “uống nước nhớ nguồn” của toàn thể cán bộ, chiến sỹ của Bộ Quốc phòng đã chung tay góp sức ủng hộ nâng cấp xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 (giai đoạn 2).

Bộ Quốc phòng công đức 5 tỷ đồng để nâng cấp Khu hành lễ Nghĩa trang đường 9  - Ảnh 2
Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp phát biểu tại buổi lễ. Nguồn: FinancePlus.vn

Thứ trưởng Lê Hữu Đức thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan Bộ Tài chính trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất để Bộ Quốc phòng hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Thượng tướng Lê Hữu Đức cho biết Bộ Quốc phòng rất xúc động khi được biết nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống của Bộ Tài chính,  Bộ Tài chính đã phát động phong trào quyên góp để triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 tại tỉnh Quảng Trị. Đây là việc làm có ý nghĩa to lớn thể hiện sự tri ân sâu sắc, sự biết ơn vô hạn của thế hệ hôm nay với các liệt sỹ, gia đình liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng công đức 5 tỷ đồng để nâng cấp Khu hành lễ Nghĩa trang đường 9  - Ảnh 3
Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Lê Hữu Đức chuyển 5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng và ngành Tài chính Quân đội đến Ban Quản lý tài chính dự án. Nguồn: FinancePlus.vn

Thay mặt Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Lê Hữu Đức chuyển 5 tỷ đồng của Bộ Quốc phòng và ngành Tài chính Quân đội đến Ban Quản lý tài chính vận động quyên góp để đồng tâm, góp sức chung tay với Bộ Tài chính trong việc triển khai dự án nâng cấp này. Đây chính là việc làm đầy ý nghĩa với các liệt sỹ đã đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thay mặt Bộ Tài chính, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng cùng chung tay góp sức để sớm hoàn thành một nghĩa trang văn minh, hiện đại có cảnh quan đẹp, góp phần làm ấm lòng các anh hùng liệt sỹ đang yên nghỉ và người thân khi đến đây viếng thăm.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý tài chính của Dự án nâng cấp, xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đường 9 cho biết, tổng mức thực hiện dự án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt trên 80 tỷ đồng và phân kỳ thành 2 giai đoạn.

Theo đó, kết quả triển khai giai đoạn 1 của dự án, cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài ngành Tài chính đã công đức được  trên 34 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của dự án được Bộ Tài chính phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng nâng cấp vào ngày 24/07/2013.

Nội dung công việc thực hiện trong giai đoạn 2 của dự án  bao gồm: Giải phóng mặt bằng diện tích mặt tiền của Nghĩa trang với diện tích trên 4.500 m2; thực hiện nâng cấp cải tạo toàn bộ khu vườn phía trước từ Khu hành lễ ra đến Quốc lộ 9 thành công viên nghĩa trang; cải tạo hồ giữ nước (đã có).

Cũng theo Ban quản lý tài chính của Dự án, cải tạo, nâng cấp xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia đường 9 (giai đoạn 2) dự kiến hoàn thành vào đúng dịp Kỷ niệm 67 năm ngày thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/07/2014) và chào mừng 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam./.