Những thiết kế ôtô độc đáo

Theo Nam Trung/CNN/ndh.vn

Từ Nhật Bản đến Đức, nhà sản xuất trên toàn thế giới phô diễn tài năng bằng "concept car".

"Concept car" là thuật ngữ chỉ những mẫu xe được thiết kế hoàn chỉnh nhưng không sản xuất. Đây là cách những hãng xe chứng minh một số giả thuyết kỹ thuật hay bày tỏ tham vọng cho tương lai.

Với một số thương hiệu, đặc biệt là nhà sản xuất cao cấp Đức, sáng tạo thường là phiên bản mới của những mẫu xe lịch sử. BMW được biết đến với truyền thống giới thiệu các mẫu "hommage" tại nhiều sự kiện thiết kế quan trọng. Nổi bật nhất là M1 Hommage; ngoài ra hãng còn có 328 Hommage, CLS Hommage 3.0 và gần đây nhất, 2002 Hommage.

Người Pháp cũng thích tạo ra "concept car" kỷ niệm những thiết kế tiên phong từng khiến Citroen, Peugeot và Renault trở thành lựa chọn phổ biến trong những năm 60. Tuy nhiên, các hãng khó đánh bại thương hiệu Nhật Bản về độ sáng tạo. Với mỗi xe trưng bày ở triển lãm, Toyota, Mazda hoặc Honda có thêm 5-6 mẫu khiến phần còn lại của thế giới hoàn toàn bối rối.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 1

Mẫu xe điện Setsuna đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của Toyota tại Tuần lễ Thiết kế Milan. Ảnh: Toyota.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 2

Chi nhánh Lexus ở Anh thu hút chú ý khi thiết kế lốp băng cho chiếc crossover NX. Ảnh: Lexus GB.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 3

Kikai là ngôi sao của Triển lãm Ôtô Tokyo 2015. Ảnh: Toyota.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 4

Mẫu GINA thiết kế với ý tưởng lớp vỏ bọc kéo giãn bao phủ cả xe. Ảnh: BMW.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 5

Mẫu 328 Hommage kỷ niệm 75 năm ngày ra đời xe gốc. Ảnh: BMW.

Những thiết kế ôtô độc đáo - Ảnh 6

Tầm nhìn của Renault về tương lai trong năm 2006 được thiết kế với ý tưởng cửa lật lớn nhất lịch sử. Ảnh: Renault.