Khánh Hòa tiếp nhận hệ thống máy xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá 4,6 tỷ đồng từ Tập đoàn Hưng Thịnh

Thu Trang

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng tỉnh Khánh Hòa hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động QIASYMPHONY để thực hiện các xét nghiệm liên quan đến Covid-19.

Ông Nguyễn Văn Cường,Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tham quan Hệ thống máy xét nghiệm tự động QIAsymphony do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng. Ảnh HT
Ông Nguyễn Văn Cường,Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ Tập đoàn Hưng Thịnh và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa tham quan Hệ thống máy xét nghiệm tự động QIAsymphony do Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng. Ảnh HT

Hệ thống máy xét nghiệm sinh học phân tử tự động QIASYMPHONY, là dòng máy hiện đại bao gồm máy chiết tách DNA/RNA tự động, máy REALTIME - PCR  và máy chia mẫu tự động. Tổng trị giá hệ thống xét nghiệm là 5 tỷ đồng.

Máy được lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm. Đây là hệ thống máy có thể thực hiện xét nghiệm chuẩn xác và nhanh, với công suất khoảng 300 mẫu mỗi ngày. Ngoài ra các bệnh lý nhiễm virus như viêm gan B, viêm gan C, bệnh lý phân tử và xét nghiệm phân tử... 

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà và tập đoàn Hưng Thịnh ký biên bản bàn giao hệ thống máy xét nghiệm tự động
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà và tập đoàn Hưng Thịnh ký biên bản bàn giao hệ thống máy xét nghiệm tự động

Phát biểu tại buổi trao tặng món quà ý nghĩa này, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hưng Thịnh cảm ơn lãnh đạo địa phương và ngành y tế đã tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Hưng Thịnh lắp đặt nhanh chóng máy xét nghiệm đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Theo ông Cường, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định dành 20 tỷ đồng để ủng hộ công cuộc chống dịch. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp hơn, chi phí chống dịch nhiều hơn nên lãnh đạo Tập đoàn đã quyết định dành thêm 20 tỷ đồng nữa để ủng hộ các địa phương chống dịch. “Cán bộ và nhân viên Tập đoàn Hưng Thịnh mong rằng, với những đóng góp nhỏ bé của mình, các địa phương đang đối mặt với dịch bệnh sẽ sớm kiểm soát được tình hình và cùng với cả nước chiến thắng dịch bệnh”, ông Cường chia sẻ.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận, ông Nguyễn Tấn Tuân, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: ' Khánh Hòa là địa phương đầu tiên trong cả nước có ca bệnh dương tính COVID-19 ở cộng đồng và cũng trong thời gian ngắn là địa phương được Bộ Y tế công bố hết dịch. Tuy nhiên trong đợt 2, hình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, chúng tôi gặp nhiều khó khăn hơn. Tối nay sẽ có thêm những trường hợp nhập cảnh về Khánh Hoà được công bố dương tính. Các đơn vị y tế đã nỗ lực thực hiện các xét nghiệm nhanh nhất có thể để khoanh vùng dịch, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách"

Tuy nhiên trước thực tế nguồn trang thiết bị thiếu hụt, nhân lực đang quá tải, chia sẻ khó khăn chung tay chống dịch nhiều đơn vị đã hỗ trợ gần 5.000 bộ tet, trang phục bảo hộ. Và hôm nay với nghĩa cử cao đẹp Tập đoàn Hưng Thịnh tặng hệ thống xét nghiệm cho Khánh Hoà. Mong rằng các y bác sĩ, cán bộ công nhận viên người lao động ngành y tế tiếp tục nỗ lực cùng với Khánh Hoà và cả nước vượt qua đại dịch.

Ông Nguyễn Tấn Tuân cũng trân trọng gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Viện Pasteur Nha Trang...và ngành y tế những ngày qua đã  vượt mọi khăn, xông pha tuyến đầu để nhanh chóng dập dịch.

Dịp này, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà trao tặng cho bệnh viện Đa khoa Khánh Hoà 100 triệu đồng; gia đình diễn viên Thanh Thuý - Đức Thịnh tặng 3 máy lọc nước cho bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà.