Xem xét, xử lý phản ánh về thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay

PV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo xử lý thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay như phản ánh của một số cơ quan báo chí mới đây.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bị nhà đầu tư chặn lại, buộc xe phải thay đổi hướng đi để nộp phí. Nguồn: tienphong.vn
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) bị nhà đầu tư chặn lại, buộc xe phải thay đổi hướng đi để nộp phí. Nguồn: tienphong.vn

Ngày 2/10/2021, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 7116/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về phản ánh của báo chí liên quan đến thu phí trên cao tốc và giá sàn vé máy bay.

Tại Công văn này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Giao thông vận tải xem xét, chỉ đạo xử lý các vấn đề mà cơ quan báo chí nêu.

Cụ thể, trước đó, ngày 14/9/2021, báo VnExpress điện tử có bài viết “Hệ lụy giá sàn” phản ánh liên quan đến đề xuất giá sàn vé máy bay. Ngày 15/9/2021, báo Vietnamnet điện tử có bài viết "43 triệu lượt người bị tước mất cơ hội bay giá rẻ".

Ngày 15/9/2021, báo Tiền phong điện tử có bài “Chặn đường, ép lái xe trên cao tốc về Hà Nội phải đi vòng trả phí” phản ánh liên quan đến việc thu phí trên đường cao tốc.