Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang, Dow Jones sụt hơn 700 điểm

Theo Trung Mến/nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho Trung Quốc về việc tấn công vào hệ thống máy chủ email của Microsoft Exchange ảnh hưởng đến hàng chục nghìn máy tính trên khắp thế giới vào đầu năm nay.

Ảnh: MarketWatch
Ảnh: MarketWatch

Thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh trong phiên ngày thứ Hai trong đợt bán tháo của thị trường chứng khoán toàn cầu. 

Thế giới đồng loạt lo lắng về tình trạng biến chủng Covid-19 delta lây lan mạnh khiến cho số lượng ca nhiễm tăng vọt, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang trong nhiều vấn đề gần đây.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 725,81 điểm tương đương 2,1% xuống 33.962,04 điểm. Đây là mức hạ tính theo phần trăm trong ngày giao dịch cao nhất tính từ ngày 28/10/2020, theo Dow Jones Market Data.

Chỉ số S&P 500 giảm 68,67 điểm tương đương 1,6% xuống 4.258,49 điểm, mức hạ theo ngày cao nhất tính từ ngày 12/5/2021.

Chỉ số Nasdaq hạ 1,1% xuống 14.274,98 điểm, chỉ số Nasdaq như vậy có chuỗi 5 ngày sụt giảm liên tiếp – chuỗi ngày giảm dài nhất tính từ ngày 19/10/2021.

Chỉ số Russell 2000 của các doanh nghiệp có giá trị vốn hóa nhỏ giảm 1,5% xuống 2.130,68 điểm, thấp hơn gần 10% so với mức đỉnh gần đây, mức có thể coi như thị trường rớt vào trạng thái điều chỉnh.

Tính đến hết ngày thứ Sáu tuần trước, cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm. Chỉ số Dow Jones hạ 0,5%; S&P 500 giảm 1% còn Nasdaq mất 1,9%.

Thị trường chứng khoán Mỹ chịu tác động bởi thông tin số lượng các ca nhiễm Covid-19 tăng cao trên toàn thế giới cũng như những nỗi lo về khả năng thị trường đã qua đỉnh, ngoài ra là thông tin căng thẳng Mỹ - Trung Quốc leo thang trong thời gian gần đây.

Trưởng bộ phận kinh doanh tại công ty chứng khoán Wedbush Securities, ông Sahak Manuelian, nhận xét: “Biến chủng delta hiện đang thu hút nhiều sự chú ý bởi nó gây ra quá nhiều tác động xấu trên khắp thế giới. Ngoài ra, một lý do khác ảnh hưởng đến thị trường chính là mọi thứ đều đã lập đỉnh: giá trị cổ phiếu, tăng trưởng lập đỉnh. Thêm thông tin về biến chủng delta, người ta có quá đủ yếu tố để lý giải tại sao cổ phiếu suy giảm”.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày thứ Hai đã đổ lỗi cho Trung Quốc về việc tấn công vào hệ thống máy chủ email của Microsoft Exchange ảnh hưởng đến hàng chục nghìn máy tính trên khắp thế giới vào đầu năm nay. Liên minh châu Âu (EU) và Anh đồng thời cũng chỉ trích Trung Quốc. 

Các thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Mỹ vào ngày thứ Hai công bố kế hoạch thu thêm mỗi năm 14 tỷ USD tiền thuế bằng cách tăng thuế với Trung Quốc và những nước không chấp thuận giảm khí thải gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ trên thị trường New York rớt xuống dưỡi ngưỡng 67USD/thùng trong ngày thứ Hai và như vậy ghi nhận mức hạ theo phần trăm sâu nhất tính từ tháng 3/2021 sau khi OPEC và các nước liên minh đồng thuận tăng sản lượng dầu. Các nước xuất khẩu dầu lớn của thế giới sẽ tăng bổ sung 400.000 thùng dầu/ngày từ tháng 8/2021 cho đến khi tăng đủ được 5,8 triệu thùng dầu/ngày – mức sản lượng bị cắt giảm trong thời kỳ đại dịch Covid-19.