Fed dự báo lãi suất tiếp tục tăng, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Theo Phúc Vinh/nhadautu.vn

Fed dự báo lãi suất tham chiếu trung bình tại Mỹ sẽ lên 4,4% năm nay và 4,6% năm tới, trước khi giảm về 2,9% năm 2025. Sau đợt tăng hôm qua, tham số này hiện đang ở 3% - 3,25%, là mức cao nhất kể từ tháng khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

 Fed không giấu diếm lộ trình tăng mạnh lãi suất. Ảnh: Internet
Fed không giấu diếm lộ trình tăng mạnh lãi suất. Ảnh: Internet

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) ngày 21/9 đã quyết định nâng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp ở mức 0,75%, và là lần tăng thứ 5 liên tiếp từ đầu năm.

Lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện nằm trong khoảng 3% - 3,25%, là mức cao nhất kể từ tháng khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Việc tăng mạnh lãi suất được giải thích nhằm kiềm chế lạm phát, vốn đang ở vùng đỉnh lịch sử ở Mỹ. Fed thừa nhận thắt chặt chính sách tiền tệ có thể mang tới những hệ luỵ cho nền kinh tế. Theo cơ quan này, tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Mỹ được dự báo lên 4,4% năm tới, cao hơn đáng kể so với 3,7% hiện tại. Tốc độ tăng GDP cũng được điều chỉnh về 0,2% năm nay.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – cũng được dự báo lên 4,5% năm nay và 3,1% năm 2023.

Đáng chú ý, Fed cũng dự báo lãi suất tham chiếu trung bình tại Mỹ được điều chỉnh lên 4,4% năm nay và 4,6% năm tới, trước khi giảm về 2,9% năm 2025.

Phản ứng trước dự báo này của Fed, các thị trường chứng khoán lớn đều giảm điểm khá mạnh. Tại Mỹ, các chỉ số chính Dow Jones, S&P 500, Nasdaq chốt phiên 21/9 đều giảm hơn 1,7%. Ở thị trường châu Á, Nikkei 225 và Hangsheng tới 8:10 sáng 22/9 giảm lần lượt 1,24% và 1,79%.