Tăng trưởng thương mại 2019 sẽ giảm tốc vì căng thẳng toàn cầu

Theo vietnamplus.vn

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 sẽ thấp hơn so với năm 2018, do "những căng thẳng" lan rộng và bất ổn kinh tế.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

AFP đưa tin, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 2/4 dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 sẽ thấp hơn so với năm 2018, do "những căng thẳng" lan rộng và bất ổn kinh tế.

Trong dự báo đầu tiên, WTO cho rằng tăng trưởng kinh tế năm 2019 sẽ đạt 3,7%, song hiện tổ chức này dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ giảm xuống mức 2,6%, thấp hơn so với mốc tăng trưởng 3% của năm 2018.

Phát biểu với phóng viên tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo nhấn mạnh: "Thực tế là hiện chúng ta không có thông tin tuyệt vời nào làm độc giả ngạc nhiên trong 12 tháng qua".