Thứ trưởng Trần Xuân Hà làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia


Chiều 5/3, Thứ trưởng Trần Xuân Hà có buổi tiếp và làm việc với ông Andres Rundu - Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Estonia phụ trách kinh tế và phát triển cùng đoàn công tác.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Chào mừng ông Andres Rundu cùng đoàn tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng TrầnXuân Hà cho rằng đây là cơ hội tốt để hai bên trao đổi, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm về tình hình hợp tác giữa hai Chính phủ và chương trình hợp tác công - tư (PPP); Chia sẻ về các giải pháp thông minh trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và chính phủ điện tử; cũng như thảo luận về các giải pháp tạo thuận lợi cho lưu thông người và hàng hóa qua biên giới…

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, Chính phủ Việt Nam rất quan tâm tới ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước để hình thành một Chính phủ điện tử. Vì vậy, không chỉ có Văn phòng Chính phủ mà các bộ, ngành cũng hình thành chính phủ điện tử. Bộ Tài chính cũng được Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính. Hiện Bộ Tài chính Việt Nam đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực kho bạc, thuế, hải quan.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính. Trong đó, có dữ liệu quản lý ngân sách gồm: quản lý nợ công, tài sản công và một số lĩnh vực khác có liên quan. Vì vậy cần phải có cơ chế sử dụng CSDL này một cách hiệu quả.

Chia sẻ một số ứng dụng công nghệ thông tin của Estonia, Thứ trưởng Ngoại giao Andres Rundu cho biết, việc ứng dụng số hóa và chính phủ điện tử đã giúp hoạt động quản lý nhà nước cũng như cuộc sống của người dân Estonia thuận lợi, dễ dàng và tiết kiệm cả về thời gian và tiền bạc. Đồng thời, ông Andres Rundu  mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác về ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam

Tại buổi làm việc, đại diện một số doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Estonia như: Aktors, GoSwift đã giới thiệu và trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính, hải quan như: hệ thống thông quan điện tử, tài chính điện tử, quản lý ngân quỹ, quản trị hệ thống, cơ sở pháp lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Theo Thứ trưởng Trần Xuân Hà, những chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của Estonia là những kinh nghiệm hết sức quý báu và cần thiết cho Việt Nam. Thứ trưởng cho rằng, các kinh nghiệm được phía Estonia trao đổi rất hữu ích với Việt Nam nói chung cũng như với Bộ Tài chính nói riêng liên quan tới quản lý chứng khoán, bảo hiểm... cũng như vấn đề đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để có thể vận hành những hệ thống công nghệ này. Thứ trưởng Trần Xuân Hà đề nghị, hai bên cần tiếp tục trao đổi, làm việc cụ thể để làm rõ hơn các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.