Tổng thống Trump cân nhắc tạm dừng tài trợ cho WHO

Theo Vũ Đức Trung/ngkt.mofa.gov.vn

Trong cuộc họp báo tại nhà Trắng vào ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ xem xét việc tạm dừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Ông Trump cho rằng WHO đã không đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh.
Ông Trump cho rằng WHO đã không đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh.

Quyết định nhằm thể hiện sự bất bình với việc ứng phó của tổ chức này đối với đại dịch Covid-19. Ông Trump cho biết WHO đã có thể đưa ra những cảnh báo sớm hơn, thậm chí ông cho rằng WHO đã thất bại trong việc cảnh báo cộng đồng toàn cầu về loại virus này.

Mỹ hiện là nước đóng góp lớn nhất cho ngân sách WHO. Yêu cầu ngân sách tài khóa năm 2021 của Tổng thống Trump đã đề xuất cắt giảm tài trợ từ 122 triệu đô la xuống còn khoảng 58 triệu đô la cho Tổ chức này.

Trước đó, ông Trump cũng đã từng có những phản ứng mạnh mẽ với WHO khi Tổ chức này phản đối việc hạn chế đi lại của ông đối với các chuyến bay đến từ Trung Quốc. Ông cho rằng tổ chức này đã không đưa ra những đánh giá chính xác về tình hình dịch bệnh.