WHO chính thức công bố đại dịch toàn cầu

Theo Diễm Ngọc/enternews.vn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công bố dịch COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) là đại dịch toàn cầu trong cuộc họp báo tại Geneva lúc 23 giờ 30 đêm ngày 11/3 (giờ Việt Nam).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về cơ bản, có 3 tiêu chuẩn chính để kết luận một căn bệnh là đại dịch: một chủng virus có thể gây bệnh hoặc gây tử vong; liên tục lây lan từ người sang người; và có bằng chứng cho thấy nó lan khắp toàn cầu.

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới.
Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố đây là đại dịch đầu tiên xuất phát từ một dòng virus Corona, theo Đài CNN. Trong những ngày và tuần tới, chúng tôi cho rằng con số ca mắc bệnh, tử vong và số quốc gia bị ảnh hưởng sẽ tăng lên", Tổng giám đốc WHO nói.

BBC trích dẫn lời ông Ghebreyesus nhấn mạnh: "WHO đã liên tục đánh giá sự bùng phát của bệnh và chúng tôi vô cùng quan ngại, cả về mức độ lây lan đáng báo động và tính nghiêm trọng của bệnh cũng như mức độ thiếu hành động ứng phó đáng cảnh báo. Chúng tôi do đó đánh giá COVID-19 hội đủ các đặc điểm là đại dịch".

Đại dịch là một dịch bệnh mạnh bất thường, được đặc trưng bởi sự lây lan của bệnh truyền nhiễm trên khắp đất nước, lãnh thổ các nước gần nhau và đôi khi là nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, ông Ghebreyesus lưu ý, việc coi COVID-19 là đại dịch không thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới này gây ra. Cách phân loại mới cũng không thay đổi những gì WHO đang làm và những gì các quốc gia nên làm.

WHO hàng ngày vẫn kêu gọi các nước trên thế giới thực thi các hành động khẩn cấp và tích cực nhằm phòng chống COVID-19.

Tính đến tối 11/3 (giờ Việt Nam), website của trường y Đại học John Hopkins ghi nhận kể từ khi WHO xác nhận ca đầu tiên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, dịch COVID-19 đã lan đến 118 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới

Đáng chú ý, tổng cộng đã có hơn 121.570 người nhiễm virus Corona chủng mới, trong đó, có tới 4.373 người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 31/1, WHO công bố dịch bệnh COVID-19 là sự kiện y tế cộng đồng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEIC).

Nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Mỹ, đã dựa vào các kế hoạch phòng chống đại dịch để đối phó với sự bùng phát của COVID-19.

Lần cuối cùng WHO tuyên bố đại dịch là trong đợt bùng phát dịch cúm H1N1 năm 2009, đã lây nhiễm gần 1/4 dân số thế giới. Tuy nhiên, quyết định đó đã bị chỉ trích vì tạo ra sự hoảng loạn không cần thiết. SARS VÀ MERS cũng không được coi là đại dịch.