Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển
Ngày 16/5, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh (UFBA) - Bộ Tài chính đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (1965 - 2025), đánh dấu chặng đường vẻ vang trên hành trình đóng góp vào sự nghiệp đào tạo nhân lực cho ngành Tài chính và nền kinh tế đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.
Tại buổi lễ, bà Tạ Thị Thanh - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc Bộ Tài chính. Tiền thân của Trường là các cơ sở đào tạo của Bộ Tài chính và Ủy ban Vật giá Nhà nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Ưu tú, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã nhấn mạnh: “60 năm qua là một hành trình nhiều thử thách nhưng cũng đầy vinh quang. Từ một cơ sở đào tạo khiêm tốn, nhà trường đã vươn lên trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Tài chính, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Cũng theo lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh, trải qua 6 thập niên, gần 80.000 sinh viên đã tốt nghiệp từ mái trường này, nhiều người trong số đó đã trở thành những cán bộ lãnh đạo ở Trung ương và địa phương, các doanh nhân thành đạt trong và ngoài nước. Có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu như ông Nguyễn Xuân Tiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Hoàng Mạnh Hiển - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Lê Hồng Văn - nguyên Đại biểu Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; và đặc biệt là bà Thái Hương - cựu sinh viên khóa 1, hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á và là người sáng lập Tập đoàn TH với thương hiệu TH True Milk nổi tiếng.
Hiện nay, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh duy trì quy mô tuyển sinh khoảng 1.000 sinh viên mỗi năm, với tổng số sinh viên toàn trường vào khoảng 4.000. Cơ cấu tổ chức gồm 23 đơn vị, trong đó có 9 khoa, 8 phòng, 5 trung tâm và nhiều đơn vị hỗ trợ khác. Nhà trường đang đào tạo 7 ngành trình độ đại học, gồm: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế, Hệ thống thông tin quản lý; cùng một ngành đào tạo thạc sĩ là Tài chính - Ngân hàng.
Trên hành trình phát triển, các thế hệ thầy và trò luôn kiên định giữ vững chất lượng đào tạo và những giá trị truyền thống tốt đẹp đã làm nên thương hiệu của nhà trường. Nhà trường không ngừng cập nhật chương trình học, nâng cao kỹ năng thực tiễn, tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học. Từ chỗ chỉ có các đề tài nghiên cứu khoa học cơ sở, đến nay, nhà trường đã thực hiện nhiều đề tài cấp Bộ, cấp tỉnh, tổ chức từ 2 đến 3 hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế mỗi năm.
Đội ngũ giảng viên là niềm tự hào lớn của nhà trường, với tổng số 237 người, trong đó có 22 Phó Giáo sư - Tiến sĩ và 213 Thạc sĩ, nhiều người có bề dày kinh nghiệm và tâm huyết với nghề. Nhà trường bảo đảm chế độ chính sách và thu nhập ổn định cho cán bộ, giảng viên; đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phù hợp với yêu cầu giảng dạy và học tập trong thời đại số.
Diện tích sàn xây dựng hiện đạt hơn 18.800 m², với 58 phòng học được trang bị máy chiếu, âm thanh, ánh sáng đạt chuẩn; 11 phòng thực hành tin học với 450 máy tính kết nối mạng tốc độ cao; hệ thống phòng làm việc và ký túc xá khép kín, phục vụ đầy đủ nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên.
Với những thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phát triển đất nước, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính, chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế ghi nhận với nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động các hạng; Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen từ các cấp, ngành, địa phương. Đặc biệt, nhà trường còn được Nhà nước CHDCND Lào trao tặng Huân chương Lao động và nhiều phần thưởng danh giá khác.
Trong lời tri ân xúc động tại buổi lễ, lãnh đạo nhà trường đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên - những người đã tạo dựng nền móng vững chắc và truyền cảm hứng cho sự phát triển hôm nay. Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” và “tôn sư trọng đạo” được khắc ghi bằng sự hiện diện, tri ân các thầy cô giáo lão thành, những người đã gắn bó cả cuộc đời với sự nghiệp trồng người.
Hướng về tương lai, Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh xác định rõ mục tiêu phát triển: Nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp để đào tạo gắn với nhu cầu thị trường. Những giải pháp này sẽ là nền tảng để nhà trường tiếp tục phát triển, giữ vững vị thế là một trong những cơ sở đào tạo uy tín trong lĩnh vực tài chính, kinh tế và quản trị kinh doanh.