Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tiến hành họp Phiên thứ nhất

Việt Hoàng

Chiều ngày 20/7, sau khi Quốc hội bầu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới đã tiến hành họp Phiên thứ nhất.

Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Phiên họp thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, chiều ngày 20/7, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 483/483 số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và 475/475 số đại biểu Quốc hội có mặt biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ra mắt.

Như vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV có 18 thành viên gồm: Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó Chủ tịch Quốc hội và 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ngay sau khi Quốc hội bầu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa mới đã tiến hành họp Phiên thứ nhất.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ mong muốn mỗi thành viên Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực, trí tuệ phẩm chất, đoàn kết nỗ lực phấn đấu, tiếp tục xây dựng tập thể Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV vững mạnh, đảm nhiệm tốt trọng trách được giao xứng đáng với sự tín nhiệm của Quốc hội.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, bằng kinh nghiệm và uy tín thành viên của Uỷ ban thường vụ sẽ lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác toàn khoá, chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 161 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước. 

Cũng tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã phân công ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội; đồng thời giới thiệu nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước và thực hiện một số nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền.

Theo chương trình, ngày 21/7, Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước; thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu và sau đó bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử...