Vàng tăng vọt lên 1.433 USD/ounce

Theo Reuters, Stox.vn

Nước Mỹ cho biết Libya có thể rơi vào cuộc nội chiến nếu ông Muammar Gaddafi không chấp nhận từ chức.

Vàng giao tháng 4 tăng 1,5%, lên 1.431,2 USD/ounce trên sàn Comex, khối lượng giao dịch thấp hơn 10% so với trung bình 30 ngày.

Đây là giá cao nhất từ trước đến nay của kim loại quý này. Trước đó, giá vàng cũng bất ngờ tăng mạnh lên 1.432 USD/ounce hôm 7/12/2010.

Giá vàng được hỗ trợ bởi sự tăng giá của dầu thô và giảm điểm của chứng khoán Mỹ. Dầu thô tăng gần 3 USD, lên sát 100 USD/thùng do lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn tại Libya, thành viên của nhóm các nước xuất khẩu dầu OPEC. Phố Wall mất hơn 1% do lo ngại các ngành sản xuất sẽ bị ảnh hưởng khi giá dầu lên cao, làm tăng chi phí sản xuất.

Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ FED, Bernake cho biết, giá dầu tăng trong thời gian gần đây sẽ không tác động mạnh đến nền kinh tế Mỹ nhưng có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng và tăng tỷ lệ lạm phát của nước này nếu cứ duy trì ở mức cao như thế.

Tuy nhiên, ông không cho biết các kế hoạch tiếp theo của chương trình nới lỏng tiền tệ. Kể từ khi FED giữ lãi suất ở mức thấp 0,25% để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tháng 12/2008, giá vàng đã tăng 70%.

Lượng vàng do quỹ tín thác lớn nhất thế giới SPDR giảm tháng thứ 5 liên tiếp, đánh dấu chuỗi giảm tồi tệ nhất kể từ khi thành lập quỹ này năm 2004. 

Giá bạc lên nhất trong 31 năm ở 34,59 USD trước khi giảm nhẹ về 34,46 USD/ounce lúc đóng cửa phiên giao dịch.

Bạch kim tăng 1,8%, lên 1.837 USD/ounce, palladium tăng 2,5%, lên 814,22 USD/ounce.