Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng


Chiều ngày 26/10/2020, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh về hợp tác giữa hai Bộ Tài chính. Tham dự cuộc làm việc có Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Robert Kaproth; Cố vấn kinh tế cao cấp, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Vikrum Sequeira.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Về phía Việt Nam, tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương), Vụ Kinh tế Công nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà hoan nghênh và chào mừng Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh tới thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam.

Đánh giá cao và cảm ơn Thứ trưởng Brent McIntosh đã tham dự cuộc đối thoại về chính sách giữa Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bộ Tài chính các nước ASEAN thời gian qua, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho rằng, chủ đề các bên trao đổi rất hữu ích cho Việt Nam và các nước ASEAN. Thứ trưởng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại về chính sách, các nội dung liên quan giữa kênh tài chính của Hoa Kỳ và các nước ASEAN.

Tại buổi làm việc, hai bên đã chia sẻ một số thông tin về kênh hợp tác song phương giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Hoa Kỳ và cách thức triển khai khung hợp tác tăng cường tài chính cho cơ sở hạ tầng giữa hai bên.

Trong đó, hợp tác hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực kho bạc đã có những bước tiến triển nhất định trong các nội dung như: quản lý dòng tiền, kiểm soát khoản chi qua kho bạc nhà nước, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý kho bạc khác…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Robert Kaproth tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh và Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Robert Kaproth tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ thống nhất, trước mắt tập trung phát triển cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng (nguồn cung cầu khí tự nhiên, nâng cấp nhà máy điện, sử dụng năng lượng tái tạo, nguồn truyền tải điện); đồng thời, thành lập tổ công tác để triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Cảm ơn Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà đã đón tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh cho rằng, mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng chặt chẽ.

Thứ trưởng Brent McIntosh đánh giá cao việc thúc đẩy triển khai khung tăng cường hợp tác tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng. Cả Hoa Kỳ và Việt Nam đều mong muốn thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ tầng.

Thứ trưởng Brent McIntosh cho rằng, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng từ đầu tư khu vực tư nhân là một trong bước đột phá hiện nay để phát triển hạ tầng trong thời gian tới. Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh các giải phát tài chính phát triển cơ sở hạ tầng có chất lượng, nhanh chóng, hiệu quả, kịp thời.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Xuân Hà và Thứ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brent McIntosh cũng cập nhật và thông tin về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và nợ chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhà nước.