Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp

pv.

(Tài chính) Đó là thông điệp được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tại buổi tiếp ông Yoshinobu Nisaka, Thống đốc tỉnh Wakayama dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam ngày 11/3/2015.

 Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp. Nguồn: internet
Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp. Nguồn: internet
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh ông Thống đốc cùng đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm Việt Nam lần này để tăng cường, mở rộng hợp tác về nông nghiệp, thủy sản giữa tỉnh Wakayama với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Chuyến thăm đã thể hiện rõ nét mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam và Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao điều kiện sống cho người dân.

Cũng tại buổi làm việc, ông Yoshinobu Nisaka chia sẻ, tỉnh Wakayama có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng các công nghệ cao, nổi bật là lĩnh vực nông nghiệp trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, công nghệ bảo quản, chế biến cá ngừ, phòng chống thiên tai… Bởi vậy, ông đề xuất, trên cơ sở thế mạnh đó, hai bên sẽ đẩy mạnh hợp tác, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận, chuyển giao công nghệ, đầu tư sản xuất tại Việt Nam; qua đó giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ, nâng cao chuỗi giá trị nông sản thực phẩm từ sản xuất, thu hoạch đến phân phối.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao đề xuất của ông Yoshinobu Nisaka và nhấn mạnh, Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất giống, chế biến nông lâm thủy sản. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ từ cấp Trung ương đến địa phương giữa hai bên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng, công nghệ tiên tiến cùng kinh nghiệm và kiến thức của Nhật Bản sẽ được áp dụng để hỗ trợ nông nghiệp của Việt Nam phát triển.