Vietcombank Bình Định tặng quà cho hộ nghèo miền núi

PV.

Vietcombank Bình Định vừa phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng 122 suất quà cho đồng bào nghèo miền núi tại thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão tỉnh Bình Định, trị giá mỗi suất quà là 700 nghìn đồng.

Ông Nguyễn Tấn Ngọc - Phó giám đốc Vietcombank Bình Định (đứng thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho bà con xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Ông Nguyễn Tấn Ngọc - Phó giám đốc Vietcombank Bình Định (đứng thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho bà con xã An Dũng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, mới đây, Vietcombank Bình Định đã phối hợp cùng Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Định trao tặng 122 suất quà cho đồng bào nghèo miền núi tại thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão tỉnh Bình Định, trị giá mỗi suất quà là 700 nghìn đồng.

Thôn 3 xã An Dũng là thôn đặc biệt khó khăn, thực hiện tái định cư khi triển khai dự án hồ chứa nước Đồng Mít, có 122 hộ dân người Hre, đa số là hộ nghèo và gặp nhiều khó khăn, là đơn vị kết nghĩa với Vietcombank Bình Định theo sự phân công của UBND tỉnh Bình Định.                                                                                           

Tham dự buổi lễ trao quà, về phía Vietcombank Bình Định có ông Nguyễn Tấn Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; ông Nguyễn Tấn Chúc - Phó Chủ tịch thường trực CĐCS. Về phía Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định có ông Trần Đình Thiện Nhẫn - Phó Giám đốc.

Thông qua việc thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo thôn 3 xã An Dũng, huyện An Lão, hai đơn vị kết nghĩa mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp với bản làng.

Đây là việc làm có ý nghĩa về mặt chính trị, xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của cộng đồng, quan tâm chăm lo giúp đỡ người nghèo. 

Cán bộ nhân viên Vietcombank Bình Định và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định mong rằng hoạt động ý nghĩa này cần nhân rộng hơn nữa để lan tỏa tình yêu thương đến với những người dân còn khó khăn.