Công đoàn Bộ Tài chính tập huấn nghiệp vụ cho 230 cán bộ công đoàn các cấp

Hà Phương

Từ ngày 25 - 26/5/2022, tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022 cho hơn 200 đại biểu công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Đông - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam; ông Bùi Xuân Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính và đại diện 230 cán bộ công đoàn các cấp là lãnh đạo, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn Bộ Tài chính; các cán bộ là chủ tịch, phó chủ tịch, kế toán công đoàn của 48 tổ chức công đoàn thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Công đoàn Bộ Tài chính và được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài chính, Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022 cho cán bộ công đoàn các cấp thuộc Công đoàn Bộ Tài chính.

Cũng theo ông Bùi Xuân Ngọc, thực hiện chủ trương của Công đoàn Bộ Tài chính, các đơn vị đã báo cáo với cấp ủy và phối hợp với lãnh đạo cơ quan để tham dự đầy đủ chương trình tập huấn, gặp mặt, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động công đoàn các cấp.

230 đại biểu đại diện lãnh đạo công đoàn các cấp của 48 tổ chức công đoàn thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham dự hội nghị.
230 đại biểu đại diện lãnh đạo công đoàn các cấp của 48 tổ chức công đoàn thuộc và trực thuộc Công đoàn Bộ Tài chính tham dự hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông giới thiệu các nội dung cơ bản: Nghị quyết số 02/NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn của các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 120/KH-CĐVC ngày 15/4/2022 về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thức VI của Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông chia sẻ thông tin về các nghị quyết, chi thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Văn Đông chia sẻ thông tin về các nghị quyết, chi thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bộ Tài chính Bùi Xuân Ngọc trình bày các nội dung cơ bản về: Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên đã thảo luận sôi nổi cùng các báo cáo viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động nghiệp vụ tài chính công đoàn; định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; vấn đề phụ cấp công đoàn...

Quang cảnh hội hội nghị.
Quang cảnh hội hội nghị.

Theo nội dung chương trình, trong ngày 26/5/2022, Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ kinh nghiệm xung quanh chuyên đề nữ công với chủ đề “Tái khởi động cuộc sống gia đình hạnh phúc sau đại dịch COVID-19” và hoạt động ngoại khóa nữ công.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn diễn ra 2 ngày (từ ngày 25-26/5/2022), các học viên được các giảng viên trang bị các kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công đoàn về các nội dung: Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới; chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp; Thu, chi quản lý tài chính, tài sản công đoàn cơ sở; Tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn; Chế độ phụ cấp công đoàn…