Thêm 13 đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ trên 5,8 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19

Hoàng Loan

Chiều 17/6/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 tổ chức Lễ tiếp nhận ủng hộ của 13 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền trên 5,8 tỷ đồng.

Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.
Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19.

Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 cho biết, tổng số tiền ủng hộ cho Quỹ tại buổi lễ tiếp nhận là trên 5,8 tỷ đồng từ 13 đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Trong đó, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam ủng hộ 2 tỷ đồng; Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam ủng hộ 1 tỷ đồng; Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ủng hộ 602 triệu đồng; Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank ủng hộ 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần đầu tư K&G, Nhãn hàng thời trang Aristino ủng hộ 500 triệu đồng; Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội ủng hộ 300 triệu đồng; Trường Đại học Thương mại ủng hộ 200 triệu đồng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Nhật Huy ủng hộ 150 triệu đồng; Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chi Minh ủng hộ 147 triệu đồng; Hệ thống Giáo dục Bill Gates ủng hộ 100 triệu đồng; Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình ủng hộ 100 triệu đồng và Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) ủng hộ gần 35 triệu đồng.

Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 cho biết, theo cân đối nguồn lực để mua và tiêm cho 75 triệu dân thì phải cần 170 triệu liều vắc xin với tổng kinh phí là 22,5 nghìn tỷ đồng. Đến nay, Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Cụ thể, tính đến chiều ngày 17/6/2021, tổng số tiền ủng hộ của các tập thể, doanh nghiệp cho Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 đã lên tới hơn 5.698 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và có 316.466 tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp cho Quỹ.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Lưu Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 bày tỏ lòng biết ơn trước sự hưởng ứng, chung tay, góp sức, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ của các tổ chức, doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước để cùng cả nước chống lại đại dịch Covid-19.

“Việc làm này thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, cùng cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”, ông Lưu Hoàng nhấn mạnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Lê Hương Ly, Phó Tổng Giám đốc bộ phận Quan hệ đối ngoại và dịch vụ nội bộ (Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam) đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và AIA mong muốn được góp phần nhỏ bé cùng cả nước chống lại đại dịch.

“Trong suốt hơn 1 năm qua, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam đã chung tay cùng các cấp lãnh đạo và tham gia vào rất nhiều chương trình để phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với việc ủng hộ quỹ, Công ty cũng đã chuẩn bị thêm nguồn ngân sách 5 tỷ đồng để khi có nguồn vắc xin thì tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên, khách hàng là đối tác của công ty”, bà Lê Hương Ly chia sẻ.

Tính đến chiều ngày 17/6/2021, tổng số tiền ủng hộ của các tập thể, doanh nghiệp ủng hộ cho Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đã lên tới hơn 5.698 tỷ đồng (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi) và sự ủng hộ từ 316.466 tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ.