Ấn Độ nâng lãi suất chống lạm phát

Theo Financial Times, Cafef...

Nhằm đối phó tình trạng lạm phát cao và kinh tế phát triển vượt dự kiến, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tăng lãi suất.

Lãi suất Repo đã tăng lên đến 6.5%, cao nhất kể từ đầu năm 2008. Sensex, chỉ số chuẩn trên thị trường chứng khoán Bombay đã giảm 6% trong năm nay.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã tăng tỷ lệ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào ngày thứ Ba, lần đầu tiên kể từ tháng 11/2010. Lãi suất repo lên tới 6.5%, cao nhất kể từ đầu năm 2008.

Năm ngoái, Ấn Độ là một trong những nước mạnh tay nhất trong thắt chặt chính sách tiền tệ thuộc tốp 20 nước đang phát triển. Từ tháng 3 đến tháng 6/2010, lãi suất đã tăng đến 6 lần.

Tuy vậy, lạm phát đã không giảm nhanh như kì vọng. Tháng 12/2010, chỉ số giá bán buôn tăng đến 8.4% (so với 7.5% tháng 11). Chính phủ đã có những giải pháp tức thời nhằm giảm mức tăng giá các mặt hàng nông nghiệp.

Các nhà kinh tế dự đoán Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ tăng lãi suất repo thêm 75 điểm cơ bản trong năm 2011.

Ông Pohini Malkani, nhà kinh tế thuộc Citigroup ở Mumbai, cho rằng lạm phát sẽ tiếp tục duy trì trong vài tháng tới. “Dù giá cả có thể được điều chỉnh một khi nguồn cung bị chấn động nhẹ, cấu trúc của nó cho thấy việc giá liên tục cao dường như có tính chu kì. Kết hợp với giá dầu cao, lạm phát có thể đạt mức 6.5% đến 7%”

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh dự báo rằng nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng 8.5% trong năm nay, dù hạn hán khắc nghiệt đã làm giảm sản lượng nông nghiệp và khiến giá thực phẩm tăng cao. Ông kì vọng tăng trưởng kinh tế sẽ đạt mức 9-10% trong năm tài khóa tiếp theo.

Một số chuyên gia dự đoán kinh tế Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trong vòng 3 năm tới.