“Anh cả” trong ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam là "ông lớn" FDI


Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), các công ty lớn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang giữ vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Thành công bước đầu trong hút vốn FDI vào ngành bán dẫn

Để tạo đột phá cho phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nói riêng, nền kinh tế nói chung, thời gian qua, rất nhiều chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đã được ban hành như: Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050"; Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050…

Tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg, rất nhiều cơ chế ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn được nêu ra như: Xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tài chính đặc biệt của Nhà nước để đầu tư xây dựng 1 nhà máy chế tạo chip bán dẫn quy mô nhỏ, công nghệ cao phục vụ nhu cầu nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip bán dẫn.

Đặc biệt là xây dựng cơ chế ưu đãi cao nhất để thu hút có chọn lọc dự án đầu tư nước ngoài có hàm lượng công nghệ cao trong công nghiệp bán dẫn, điện tử từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương; xây dựng cơ chế một cửa hành chính đối với các dự án đầu tư trong công nghiệp bán dẫn, điện tử.

Đồng thời, có chính sách ưu tiên các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử có hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam, sử dụng công nghiệp phụ trợ trong nước, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp Việt …

Những cơ chế, chính sách trên cùng với những nỗ lực cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh trong thời gian qua, Việt Nam đã bước đầu ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong thu hút dòng vốn FDI chảy vào lĩnh vực công nghiệp bán dẫn.

Nhà máy Amkor quy mô lớn tại Khu công nghiệp Yên Phong 2C  (Bắc Ninh).
Nhà máy Amkor quy mô lớn tại Khu công nghiệp Yên Phong 2C  (Bắc Ninh).

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), những năm vừa qua, với xu hướng chuyển dịch sang các thị trường mới nổi, các nền kinh tế đang phát triển, thay đổi địa chính trị và động lực thương mại, cũng như vai trò ngày càng nổi bật của đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo, xanh và bền vững, các Bộ, ngành, địa phương đã có những nỗ lực trong thu hút và xúc tiến đầu tư, chủ động tiếp cận nhà đầu tư, tập trung vào một số ngành ưu tiên có giá trị gia tăng cao như: Phát triển sản phẩm điện tử, công nghiệp dịch vụ công nghệ thông, bán dẫn...

Nhờ đó, riêng trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, đã có các công ty lớn có vốn FDI đang giữ vai trò chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam, bao gồm: Intel, Amkor, Qualcomm, SK Hynix và NXP Semiconductors (đã thành lập văn phòng, trung tâm nghiên cứu tại Việt Nam); Infineon (Đức) đang có kế hoạch mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển ở Việt Nam.

Cần thêm giải pháp mạnh, đồng bộ

Để tiếp tục gia tăng thu hút vốn FDI đầu tư vào ngành công nghiệp bán dẫn, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp.

Theo đó, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến đầu tư. Chú trọng “xúc tiến đầu tư tại chỗ” bằng cách nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thiết thực, cụ thể tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phân bổ ngân sách sớm cho các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

Cùng với đó là thành lập một số Tổ công tác chuyên biệt để trực tiếp đàm phán, hỗ trợ các tập đoàn lớn vào đầu tư tại Việt Nam như: Nvidia, SK… Lựa chọn các nhà đầu tư tiềm năng trong các lĩnh vực trọng điểm như: Công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ chất lượng cao…, để chủ động tiếp cận trao đổi, mời gọi vào đầu tư tại Việt Nam. Thường xuyên rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các biên bản ghi nhớ đã ký kết.

Ngoài ra, cần chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế để xảy ra tranh chấp đầu tư; nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; phát huy cơ chế đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp FDI để kịp thời nắm bắt và có giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư.