Bắc Bộ vẫn còn xuất hiện 1-2 đợt không khí lạnh trong tháng 4


Dự báo, khả năng tới khoảng giữa và cuối tháng 4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn còn 1-2 đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta. Xen giữa các đợt lạnh đó, nắng nóng cũng sẽ có khả năng xảy ra tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ từ giữa tháng 4.

Dự báo, mùa hè năm nay sẽ nắng nóng gay gắt hơn năm 2022, không loại trừ khả năng xảy ra cực trị về nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài và đặc biệt gay gắt.
Dự báo, mùa hè năm nay sẽ nắng nóng gay gắt hơn năm 2022, không loại trừ khả năng xảy ra cực trị về nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài và đặc biệt gay gắt.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, trong tháng 4 Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ vẫn còn 1-2 đợt không khí lạnh nữa xâm nhập xuống Việt Nam trong tháng trước khi chuyển hẳn sang mùa nóng.

Cụ thể, ngày 30/3 - 1/4, không khí lạnh suy yếu và biến tính nên trời vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ, nhiệt tăng, khả năng ẩm cao và có thể nồm ẩm ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đêm và sáng trời lạnh. Trung Trung Bộ trời mát.

Từ ngày 2 - 3/4 trời ấm hẳn lên và có nắng, nhiệt từ Bắc Bộ vào đến Trung Trung Bộ tăng lên 29-32 độ, vùng núi có nơi cao hơn.

Từ đêm 3 - 5/4 lại có không khí lạnh tràn về, khả năng có mưa và ẩm trong các ngày cuối thượng tuần, đầu trung tuần (khoảng từ 9-12/4).

Khả năng tới khoảng giữa và cuối tháng 4 vẫn còn 1-2 đợt không khí lạnh nữa. Trong một năm mà nắng nóng được nhận định đến sớm hơn năm 2022 do ảnh hưởng của chuyển pha ENSO, nhưng tháng chuyển mùa vẫn còn các đợt lạnh sâu, thậm chí tháng 4 vẫn còn lạnh như năm 2020, 2022.

Xen giữa vào các đợt lạnh đó, nắng nóng cũng sẽ có khả năng xảy ra tại Tây Bắc bộ và các tỉnh Trung Bộ từ giữa tháng 4/2023, sẽ có thời điểm mở rộng ra Đông Bắc bộ nhưng mang tính cục bộ hoặc chỉ ngắn ngày.

Tại phía Nam về cơ bản đang là cao điểm mùa khô, nên chưa có gì nổi bật để dự báo trong thời gian tới ngoại trừ nắng và nóng, chỉ cục bộ về chiều tối có điểm mưa rào và dông, đề phòng tố, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ nay đến 20/4, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi phổ biến ở mức cao hơn từ 1,0 - 2,0 độ C so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực đồng bằng và Bắc Trung Bộ có nơi cao trên 2,0 độ C so với trung bình nhiều năm.

Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 - 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Tây Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 - 25mm; riêng khu vực Trung Trung Bộ, một số nơi thuộc Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ tổng lượng mưa thấp hơn từ 25 - 50mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo, mùa hè năm nay sẽ nắng nóng gay gắt hơn năm 2022, không loại trừ khả năng xảy ra cực trị về nhiệt độ cao, nắng nóng kéo dài và đặc biệt gay gắt.

Cụ thể, từ ngày 21 - 24/3 nắng nóng có khả năng xảy ra diện rộng tại khu vực khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, sau đó nắng nóng tạm thời gián đoạn và tiếp tục có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng đến các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 4/2023.

Riêng khu vực Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, tập trung ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Khoảng ngày 25/3, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó không khí lạnh suy giảm hơn về tần suất và cường độ.

Theo đó, không khí lạnh sẽ gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống trên phạm vi toàn quốc.

Do tác động của nắng nóng, đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và khả năng có thể xảy ra cháy rừng.

Theo Lan Anh/kinhtemoitruong.vn