Bộ Tài chính trao 500 triệu đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

PV. (T/h)

Chiều nay, 20/3/2020, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Đức Thân đã trao 500 triệu đồng ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-2019” cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính trao 500 triệu đồng cho đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Hữu Thân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính trao 500 triệu đồng cho đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, Công đoàn Bộ Tài chính đã phát động ở các cấp công đoàn trực thuộc tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương để tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và toàn dân tập trung phòng chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 20/3/2020, Công đoàn Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 47/CV-CĐ về việc vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính ủng hộ 01 ngày lương để chung tay tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân, sự chung tay của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn, Bộ Tài chính mong muốn chia sẻ những khó khăn trước những thời khắc hết sức quan trọng, cả nước đang phải đối mặt với đại dịch Covid-19 có quy mô toàn cầu. Đồng thời, đóng góp một phần công sức cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng, chống dịch bệnh ở quy mô chưa từng có tiền lệ.

Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính đã có những quán triệt, chỉ đạo quyết liệt đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn chặn, cách ly triệt để, chăm sóc và điều trị tốt, phát hiện sớm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn Bộ Tài chính đề nghị các tổ chức công đoàn cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc” không chỉ tại cơ quan, đơn vị mà còn tích cực vận động gia đình và người thân tham gia phòng chống dịch tại địa phương. Đồng thời tích cực ủng hộ, chia sẻ với những khó khăn trên mặt trận chống dịch trên tinh thần “một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”.

Tiếp nhận số tiền ủng hộ từ Bộ Tài chính, Phó Chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của Bộ Tài chính đã chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

"Đây là những nghĩa cử hết sức cao đẹp, tiếp thêm động lực cho những lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang thực hiện cách ly và với sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Việt Nam sẽ sớm đẩy lùi được sự lây lan của dịch bệnh Covid-19" - Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hầu A Lềnh khẳng định.