Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Gia Hân

Chiều ngày 13/12/2022, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và những đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tham dự buổi gặp mặt, về phía Bộ Tài chính, có đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Cao Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính, cùng đại diện lãnh đạo các  vụ, cục, tổng cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Về phía Bộ Quốc phòng, có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị, các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, những năm qua, mối quan hệ phối hợp giữa Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ngày càng được củng cố và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ sự cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Quốc phòng vì sự ủng hộ, hỗ trợ dành cho Bộ Tài chính trong thời gian qua. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính.

"Sự hỗ trợ, đóng góp của Bộ Quốc phòng đã giúp Bộ Tài chính thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách, quản lý tài chính công, quản lý thuế, hải quan; hoàn thành các chính sách tài khóa, phát huy các nguồn lực xây dựng đất nước, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Bộ Quốc phòng trong việc đảm bảo nguồn lực tài chính thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cùng với đó, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa hai Bộ, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chúc mừng Bộ Tài chính đã có một năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo đà phát triển cho các năm tới. Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Tài chính thời gian qua đã thường xuyên chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc triển khai xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đảm bảo đúng, đủ, kịp thời.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, để ghi nhận những đóng góp to lớn của Bộ Quốc phòng đối với Bộ Tài chính trong thực hiện các nhiệm vụ được giao thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”  cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính.