Cán bộ, công chức cơ quan Kho bạc Nhà nước thiết thực hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện

Hoàng Lan

Ngày 12/3/2021, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước (KBNN), Đoàn thanh niên cơ quan KBNN phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Đây là hoạt động thường niên được Đoàn thanh niên cơ quan KBNN phát động hàng năm và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên trong cơ quan KBNN.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Kho bạc Nhà nước tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên cơ quan KBNN phát động.
Cán bộ, đoàn viên thanh niên cơ quan Kho bạc Nhà nước tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo do Đoàn Thanh niên cơ quan KBNN phát động.

Hiến máu nhân đạo không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc mà còn là việc làm thiết thực, nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao dung, biết sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống.

Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Đức chi hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo cứu người.
Tổng Giám đốc KBNN, Nguyễn Đức chi hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo cứu người.

Như đã thành thông lệ, hàng năm, Đoàn thanh niên cơ quan KBNN phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện.

Thông qua Chương trình này, Đoàn thanh niên cơ quan KBNN tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về hoạt động hiến máu cứu người, cũng như nhân rộng, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp này trong toàn thể cơ quan Kho bạc Nhà nước.

Hàng năm, Chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn thanh niên cơ quan KBNN phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu Trung ương đã thu hút được hầu hết công chức, viên chức cơ quan KBNN hưởng ứng tham gia. Thông qua Chương trình cán bộ, đoàn viên trong cơ quan Kho bạc Nhà nước mong muốn chia sẻ, hiến tặng giọt máu quý giá để cứu sống hàng ngàn bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo.

Tương tự những năm trước, Chương trình hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên cơ quan Kho bạc Nhà nước. Trong đó, trong đó, có 45 công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến tặng máu.

Một số công chức, viên chức khác không đủ điều kiện hiện tặng máu, do không đủ điều kiện về khoảng cách thời gian giữa hai lần hiến máu; trước đó đã tham gia hiến máu tại các phong trào hiến máu tình nguyện của Bộ Tài chính, của phường, xã nơi cư trú.

Chương trình hiến máu tình nguyện của Đoàn thanh niên cơ quan KBNN đã thu hút được hầu hết công chức, viên chức cơ quan KBNN hưởng ứng tham gia, trong đó, có 45 công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến tặng máu.