Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện

Gia Hân

Sáng ngày 14/2/2022, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 với chủ đề “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc”, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 10 Đoàn Thanh niên Bộ phát động chương trình ý nghĩa này vì cộng đồng, xã hội.

Ông Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo cứu người. Ảnh: Gia Hân
Ông Khổng Văn Ngư - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu nhân đạo cứu người. Ảnh: Gia Hân

Hiến máu nhân đạo không chỉ là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc mà còn là việc làm thiết thực, nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam, thể hiện tinh thần nhân đạo cao cả, tình yêu thương con người, lòng nhân ái bao dung, biết sẻ chia giữa người với người trong cuộc sống.

Hiện nay, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đang thiếu máu trầm trọng do tình hình dịch bệnh, nguồn dự trữ máu ở tất cả các cơ sở y tế đều ở mức thấp, không đủ cấp cứu, điều trị. Hàng nghìn người bệnh đang chờ để được tiếp nhận máu kéo dài sự sống.

Tuổi trẻ Bộ Tài chính tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh: Gia Hân
Tuổi trẻ Bộ Tài chính tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Ảnh: Gia Hân

Chính vì thế, Chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện huyết học – Truyền máu Trung ương đã thu hút được đông đảo cán bộ, công chức ngành Tài chính hưởng ứng tham gia. Chương trình hiến máu cũng góp phần nối tiếp truyền thống nhân ái của cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Bộ Tài chính, tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần cao nhất.

Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cho biết, thông điệp của Chương trình ngày hội hiến máu tình nguyện mà tuổi trẻ Bộ Tài chính muốn truyền tải là: “Dòng máu mới  - cho bạn, cho tôi” – một thông điệp vô cùng ý nghĩa.

"Hiến máu là đem lại dòng máu mới, đem lại nguồn sinh khí mới để giúp hồi sinh những cuộc đời đang còn giành giật sự sống với tử thần, đem lại cho người bệnh những niềm tin và hy vọng mới, đồng thời cũng làm trẻ lại dòng máu đang chảy trong huyết quản và trái tim mình. Hiến máu là làm thêm một việc tốt mới, đem lại cho con người niềm vui mới", Đại diện Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính bày tỏ. 

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: Gia Hân
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: Gia Hân

Kết quả, Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2023 của Bộ Tài chính với chủ đề “Hiến máu đầu xuân – Nhân lên hạnh phúc” đã đóng góp được 256 đơn vị máu, góp phần cùng cộng đồng cung cấp kịp thời nguồn máu, đem lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Một số hình ảnh tại Chương trình: 

Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 1
Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 2
Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 3
Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 4
Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 5
Cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên Bộ Tài chính hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện  - Ảnh 6