Châu Âu không muốn đàm phán Brexit đổ vỡ

Theo baochinhphu.vn

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk cảnh báo đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) có thể là "bất khả thi" nếu nước Anh và EU không thể giảm bớt các cuộc khẩu chiến nặng nề.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Donald Tusk đưa ra cảnh báo về những động thái "không kiềm chế cảm xúc" vào ngày 4/5, một ngày sau khi Thủ tướng Anh Theresa May cho rằng một số quan chức và chính trị gia EU can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Anh.

Chủ tịch EC nhấn mạnh những cuộc đàm phán vốn dĩ đã rất khó khăn và nếu như hai bên bắt đầu tranh cãi ngay từ khi mọi việc chưa chính thức diễn ra, đàm phán sẽ khó khả thi.

Theo ông Tusk, những vấn đề về được và mất là quá lớn để cả hai bên có thể để “cảm xúc vượt ra ngoài tầm kiểm soát của mình”, đồng thời nhấn mạnh “để thành công, chúng ta cần sự thận trọng, điềm tĩnh, tôn trọng lẫn nhau và tín nhiệm cao nhất”.

Tuyên bố của Chủ tịch EC là một lời cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ đổ vỡ các cuộc đàm phán Brexit.

Liên quan đến diễn biến nói trên, ngày 3/5, Thủ tướng Anh khởi động chiến dịch vận động bầu cử của mình. Bà Theresa May đã cho rằng một số quan chức và chính trị gia EU "đe dọa" nước Anh và cố gắng phá hỏng những nỗ lực nhằm tái đắc cử của bà.

Ngay sau đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani đã bác bỏ lời cáo buộc của Thủ tướng Anh, khẳng định "không ai cố tình tác động lên cuộc bầu cử" tại nước này vào tháng 6 tới.