Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Vân Đồn

PV.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đến năm 2020, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm tài chính phát triển của châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn: Internet
Đến năm 2020, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm tài chính phát triển của châu Á - Thái Bình Dương. Nguồn: Internet

Theo Quy hoạch, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, xây dựng khu kinh tế Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh, hiện đại, thông minh, trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực; Tổng giá trị sản xuất đạt 5,6 tỷ USD, tương ứng GRDP đạt 1,6 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách nhà nước 10% giá trị sản xuất.

Đặc biệt, mục tiêu trước mắt, phấn đấu đến năm 2020, đưa Vân Đồn trở thành trung tâm tài chính phát triển của châu Á - Thái Bình Dương.

Vân Đồn sẽ tập trung phát triển và kinh doanh cảng hàng không, đấy mạnh phát triển logistics để đưa Vân Đồn trở thành trung tâm cung cấp dịch vụ hậu cần đẳng cấp thế giới, trở thành cửa ngõ trung chuyển hàng hóa vào khu vực Đông Nam Á.

Vân Đồn định hướng phát triển du lịch khai thác tài nguyên thiên nhiên và văn hóa truyền thống. Đặc biệt, Vân Đồn sẽ phát triển dịch vụ giải trí casino, resort, chuỗi khách sạn cao cấp, sân golf, điểm du lịch tâm linh...

Đến năm 2030, Vân Đồn phấn đấu thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 170.000 người nước ngoài.

Về công nghiệp công nghệ cao, tập trung phát triển một số ngành sử dụng công nghệ cao như y dược, sinh học, công nghệ nano, công nghệ thông tin trong hệ thống sản xuất, công nghệ sử dụng nguyên liệu tiên tiến, công nghệ năng lượng và môi trường. Nông nghiệp cũng được phát triển theo hướng công nghệ cao phục vụ nhu cầu du lịch tại chỗ, phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh đó, một số ngành như dịch vụ điện ảnh, thời trang, tổ chức sự kiện quốc tế... cũng được chú trọng phát triển tại Vân Đồn.

Nhằm đạt được mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, Vân Đồn sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, như: Cảng hàng không quốc tế tại phía tây đảo Cái Bầu, phát triển loại hình thủy phi cơ phục vụ nhu cầu du lịch và vận chuyển hàng hóa; Đẩy nhanh tiến độ triển khai tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, xây dựng các cầu và khu kinh tế Vân Đồn...