Chứng khoán Yuanta Việt Nam khai trương chi nhánh tại Hà Nội

PV

Sáng ngày 19/3, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam khai trương chi nhánh tại Hà Nội tại địa chỉ tầng G và tầng 2A, Tòa nhà Coninco Building, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, đánh dấu bước chuyển mình mới tại khu vực phía Bắc.

Lễ cắt băng khai trương chi nhánh Hà Nội của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.
Lễ cắt băng khai trương chi nhánh Hà Nội của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Quyết định mở rộng và khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Tập đoàn tài chính Yuanta trong chiến lược đầu tư lâu dài và bền vững tại thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung và khu vực miền Bắc nói riêng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động được hơn 22 năm, nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân cũng như sự đầu tư nghiêm túc của các tập đoàn, công ty chứng khoán trong và ngoài nước.

“Chúng tôi hoan nghênh và chào đón các tập đoàn công ty có vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Nguồn tài chính dồi dài, kinh nghiệm quý báu, các chuyên gia toàn cầu… chính là chất xúc tác để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường. Tôi tin rằng với sự kết hợp nội tại thị trường trong nước và chất xúc tác từ bên ngoài, sẽ sớm mang lại vị thế mới với đầy tiềm năng phát triển cho thị trường Việt”, ông Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.
Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam chia sẻ, với thế mạnh là tập đoàn tài chính hàng đầu Châu Á, sở hữu Công ty Chứng khoán Yuanta Đài Loan - một trong những công ty chứng khoán có lịch sử lâu đời nhất Đài Loan, đang giữ vị trí số 1 về thị phần trong ngành, Tập đoàn Yuanta kỳ vọng sẽ tận dụng những nguồn lực về tài chính và kinh nghiệm trên thị trường để đưa Chứng khoán Yuanta Việt Nam vào Top 10 công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam, cũng như tăng cường sự hiện diện và mở rộng thị phần tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Lãnh đạo Yuanta đánh giá Hà Nội là khu vực còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển trong ngành tài chính chứng khoán. Các số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, năm 2024 dân số Hà Nội sẽ vào khoảng 8,5 triệu người, chiếm khoảng 8,5% dân số cả nước. Với con số ấn tượng này, dân số Hà Nội đông thứ hai của cả nước và có mật độ dân số cao thứ hai trong 63 tỉnh, thành. Đây cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước, vì vậy Hà Nội hứa hẹn sẽ phát triển vô cùng sôi động trong thời gian tới đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán.

Tập đoàn Tài chính Yuanta hiện là một trong những tập đoàn tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm lớn nhất tại Đài Loan với tổng tài sản hơn 100 tỷ USD và cũng là một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu tại thị trường Châu Á.

Yuanta đã tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2006 bằng việc mua và nắm giữ 44,68% cổ phần trong Công ty Chứng khoán Đệ Nhất của tỉnh Bình Dương. Cuối năm 2017, Yuanta đã đạt được sự đồng thuận với tất cả cổ đông để tiến hành mua lại và sở hữu 100% công ty. Đến tháng 2/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận cho công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam, chuyển Hội sở chính về TP. Hồ Chí Minh.

Tháng 8/2020, UBCKNN đã thông qua hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của Yuanta Việt Nam lên 1.500 tỷ đồng, tháng 11/2021 tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng và tháng 2/2023 tăng vốn điều lệ lên 2.500 tỷ đồng, tiếp tục mở rộng kinh doanh để gia nhập vào nhóm các công ty chứng khoán có quy mô lớn nhất đang hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Tính đến nay, ngoài Hội Sở chính tại TP. Hồ Chí Minh, Yuanta Việt Nam có 6 chi nhánh trên khắp cả nước, bao gồm chi nhánh Chợ Lớn (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh), chi nhánh Bình Dương, chi nhánh Đồng Nai, chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng và chi nhánh Vũng Tàu.