Cơ quan và doanh nghiệp Việt - Pháp ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỷ USD

Việt Hoàng

Tối ngày 3/11 (theo giờ địa phương), tại Paris (Pháp), dưới sự chứng kiếm của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Cộng hoà Pháp Jean Castex, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã tiến hành Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá nhiều tỷ USD.

Lãnh đạo Chính phủ hai nước chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp.
Lãnh đạo Chính phủ hai nước chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp.

Theo đó, tại lễ ký kết, Bộ Tư pháp Việt Nam và Tham chính viện Cộng hòa Pháp ký kểt thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2026; Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục đại học của Pháp ký kết thỏa thuận nghiên cứu và đổi mới về công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo; Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu vũ trụ quốc gia Pháp ký kết thỏa thuận vay và thỏa thuận viện trợ cho Dự án quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm, ký kết Ý định thư hợp tác thực hiện các dự án vệ tinh quan sát Trái đất...

Ngay sau đó, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn công nghệ cao Thales của Pháp ký kết biên bản ghi nhớ chiến lược để hợp tác trong các lĩnh vực vệ tinh viễn thông, thành phố thông minh và an toàn, nhận dạng kỹ thuật số và sinh trắc học, 5G & IoT, an ninh mạng...    

Hãng Hàng không Vietjet và Safran ký kết theo thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện.
Hãng Hàng không Vietjet và Safran ký kết theo thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

Tiếp đó, các hãng hàng không Việt Nam gồm Vietjet Air và Bamboo Airways tiến hành ký kết các văn bản trong lĩnh vực kinh tế - thương mại với Safran. Cụ thể, theo thoả thuận hợp tác chiến lược toàn diện, Vietjet và Safran tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác lên tầm chiến lược lâu dài. Trong đó, tăng cường doanh số cung cấp động cơ, mở rộng nhiều lĩnh vực khác như: dịch vụ đào tạo quản lý kỹ thuật động cơ, thành lập các tổ hợp sửa chữa bảo dưỡng công nghệ cao và đào tạo tại Việt Nam...

Hãng Hàng không Bamboo Airways và Safran tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.
Hãng Hàng không Bamboo Airways và Safran tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Trong khi đó, Hãng Hàng không Bamboo Airways và Safran đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về việc lựa chọn động cơ và các thiết bị máy bay cho đơn hàng 50 máy bay A321NEO và 30 máy bay Boeing 787-9 của Bamboo Airways với tổng giá trị các thỏa thuận hợp tác ước tính đạt 2 tỷ Euro. Theo Bamboo Airways, ngay khi điều kiện cho phép, Hãng sẽ khai thác các đường bay thẳng đến nhiều nước châu Âu như Anh, Séc, Đức, Pháp và tới Mỹ…