Coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia
Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, sự hiện diện của Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia do Chủ tịch Hun Sen dẫn đầu là minh chứng sinh động của quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, tròn 80 năm kể từ ngày 2/9/1945 và gần 40 năm thực hiện đổi mới, Việt Nam sẵn sàng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng, hiện thực hóa di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự gắn bó, hỗ trợ của Đảng CPP, Nhà nước và nhân dân Campuchia, đồng thời hết sức coi trọng quan hệ gắn bó, lâu bền với Campuchia cũng như quan hệ Việt Nam-Campuchia-Lào.
Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước thời gian qua trong tất cả lĩnh vực; nhấn mạnh tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các cấp, kết nối thế hệ lãnh đạo, thanh niên, giao lưu nhân dân hai nước; kiên trì nguyên tắc không để bất cứ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này chống phá lợi ích của nước kia; duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, phòng chống tội phạm xuyên biên giới…
Hai bên nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai tốt các cơ chế, thỏa thuận hợp tác sẵn có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới; Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia; diễn tập cứu hộ cứu nạn chung quân đội ba nước Việt Nam-Campuchia- Lào tại Lào; đẩy mạnh mô hình du lịch “Một hành trình, ba điểm đến” giữa ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm. Trước chia sẻ của Chủ tịch Hun Sen về tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia, trong đó hai bên đã tổ chức các cuộc họp Ủy ban biên giới khu vực, Ủy ban biên giới chung, Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được và cho rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với nhân dân hai nước mà còn góp phần củng cố môi trường phát triển chung của cả khu vực. Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ và tích cực vào các nỗ lực chung của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, củng cố đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN.
★ Cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Hun Sen; khẳng định, hình ảnh những người lính Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ là những hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, đồng hành của nhân dân Campuchia với nhân dân Việt Nam trong sự kiện trọng đại.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trên chặng đường phát triển của đất nước, Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất là những người anh em láng giềng Campuchia và Lào, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Campuchia-Lào. Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định ngày độc lập cách đây 80 năm không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc Việt Nam, mà còn là nguồn động lực thúc đẩy các nước trong khu vực và trên thế giới, trong đó có Campuchia và Lào, đứng lên đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch Hun Sen chân thành cảm ơn Việt Nam giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và nhấn mạnh, những gì Campuchia có được hôm nay không thể tách rời sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Việt Nam, nhất là sự hy sinh xương máu của quân tình nguyện Việt Nam. Đây là chân lý lịch sử mà không một thế lực thù địch nào có thể xuyên tạc.
Chủ tịch Hun Sen chúc mừng Việt Nam đã có những bước phát triển năng động về kinh tế-xã hội; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tầm nhìn dài hạn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đề ra và đạt bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước có thu nhập cao vào năm 2045.
Hai bên khẳng định luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia; đánh giá cao sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua, cùng hướng tới mục tiêu đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Quốc hội Campuchia thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương.