Bộ Tài chính:

Công bố và trao quyết định phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Thanh Sơn - Hữu Thông

Sáng 25/9, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan trao quyết định giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho ông Đinh Ngọc Thắng. Ảnh Hữu Thông
Ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan trao quyết định giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho ông Đinh Ngọc Thắng. Ảnh Hữu Thông

Theo đó, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, căn cứ trên các quy định của pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao, thông báo kết luận của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính với Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh ngày 19/9/2017 và kết quả đồng thuận, nhất trí cao của các cán bộ chủ chốt Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định số 1867/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 thôi giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối với ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan, đồng thời quyết định số 1868/QĐ-BTC ngày 20/9/2017 giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan đã thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định giao phụ trách Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho ông Đinh Ngọc Thắng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Ngọc Thắng gửi lời cảm ơn đến Ban cán sự Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ban cán sự Tổng cục Hải quan, hứa sẽ cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các đoàn thể cùng toàn thể cán bộ công chức trong toàn đơn vị sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Đinh Ngọc Thắng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hồ Chí Minh và sự phối hợp, ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, các bộ ngành liên quan để chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ chung toàn Cục đạt hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.