Đến lượt trái phiếu Nhật bị hạ bệ
Tổ chức xếp hạng Standard & Poor’s hôm nay đã giảm đánh giá trái phiếu của Nhật Bản xuống AA- từ mức AA và cảnh báo rằng tỷ lệ nợ chính phủ của Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cao hơn dự kiến trước đó của tổ chức này.

Tổ chức xếp hạng có uy tín này dự đoán thâm hụt tài khóa của Nhật Bản sẽ tiếp tục ở mức cao trong vài năm tới, theo đó sẽ làm suy giảm khả năng linh hoạt tài chính vốn ở mức yếu của chính phủ nước này.
Đây là lần đầu tiên trong 9 năm xếp hạng tìn nhiệm của Nhật Bản bị hạ, xuất phát từ những lo ngại rằng chính quyền Thủ tướng Naoto Kan đã chưa đủ nỗ lực khống chế khoản nợ 11 nghìn tỷ USD, hiện là quốc gia có nợ lớn nhất thế giới.
Tuyên bố này của S&P đã làm dấy lên những lo ngại các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ phải chật vật để đáp ứng tài chính cho khoản nợ sự kiến ở mức 943 nghìn tỷ Yên, tương đương hai lần tổng sản phẩm quốc nội của Nhật Bản.
Triển vọng đối với mức xếp hạng dài hạn tuy vậy vẫn ở mức ổn định, S&P cho biết. Điều này phản ánh quan điểm khả năng tài chính và tính linh hoạt tiền tệ của quốc gia này phần nào sẽ bù đắp được áp lực từ phía thâm hụt tài chính.