Điểm lại các sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 2/2024

Gia Hân

Tháng 2/2024, ngành Tài chính đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng qua.

Bộ Tài chính tham gia quán triệt hai cuốn sách của Tổng Bí thư

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Chiều 28/02, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung 02 cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”; “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức đảng trực thuộc; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Đảng ủy Bộ; cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; cấp ủy đảng các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ; các ban tham mưu Đảng ủy Bộ… Điểm cầu đã được nghe TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao giới thiệu nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam"”. Theo đó, cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bộ Tài chính làm việc với Tập đoàn Samsung

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.

Chiều 28/02/2024, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Samsung, do ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam với tiềm năng xuất khẩu và tăng trưởng đáng kể, đóng góp vào chuyển đổi hệ thống tài chính, đổi mới công nghệ và hỗ trợ phát triển công nghệ. Qua đó, tạo công ăn việc làm, tạo tác động tích cực đến tiến bộ kinh tế - xã hội, giúp Việt Nam thiết lập một nền kinh tế không ngừng phát triển và tích cực tham gia vào quá trình hội nhập toàn cầu thực chất và hiệu quả.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính luôn tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho Samsung và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh vào Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác triển khai các dự án thích ứng biến đổi khí hậu Việt Nam – ADB

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam Shantanu Chakraborty.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam Shantanu Chakraborty.

Chiều 22/02, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có buổi làm việc với ông Shantanu Chakraborty – Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng cho biết, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các cơ quan liên quan để kiến nghị sửa đổi Luật Đấu thầu, Nghị định số 114/2021/NĐ-CP, Luật Điều ước quốc tế để tạo thuận lợi cho công tác đàm phán hiệp định vay, làm rõ và giải quyết các vấn đề liên quan đến khác biệt trong quy định giữa hai bên. Đồng thời, Bộ Tài chính mong muốn ADB tiếp tục phối hợp với Việt Nam để sớm triển khai các dự án tại Đồng bằng sông Cửu Long liên quan đến biến đổi khí hậu.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty bày tỏ vui mừng khi hai bên đã tiến hành các thủ tục cho Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bài dân tộc thiểu số Quảng Trị và Phú Yên. Đồng thời, phía ADB cũng mong muốn sẽ sớm hoàn tất tài liệu dự án để đi đến ký kết hiệp định cho vay, triển khai dự án đúng tiến độ để thực sự phát huy hiệu quả, đặc biệt là những dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội nghị lưu hành các quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.
Đồng chí Đỗ Việt Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 16/02/2024, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị lưu hành các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Cao Anh Tuấn - Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã trao Quyết định chuẩn y đồng chí Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, công bố và trao Quyết định số 1464-QĐ/ĐUK ngày 06/02/2024 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 4 đồng chí: Vũ Xuân Bách - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Vũ Thị Chân Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Mai Xuân Thành - Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Ngô Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, căn cứ yêu cầu về công tác cán bộ được Ban Cán sự đảng thống nhất, Đảng ủy Bộ Tài chính đã báo cáo kết quả triển khai quy trình và được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt, ban hành các quyết định bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 theo Đề án nhân sự đã được phê duyệt. Đây là sự bổ sung cần thiết và kịp thời để tăng cường nhân sự lãnh đạo có năng lực, kinh nghiệm phát huy trí tuệ tập thể vào triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 trong toàn Đảng bộ.

Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí được bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Cao Anh Tuấn yêu cầu, các đồng chí cần bám sát các chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng ủy Bộ và phát huy sở trường, kinh nghiệm, năng lực công tác để chỉ đạo hoạt động của các đơn vị được giao phụ trách và các công tác khác được Đảng ủy Bộ phân công.