Dòng tiền đang tìm đến với thị trường trái phiếu

Theo Stox.vn

Dòng tiền đổ vào đầu tư trái phiếu sẽ vượt quá số tiền đầu tư vào thị trường cổ phiếu trong thời kỳ bùng nổ Internet.

Các nhà đầu tư đã rót 480,2 tỷ USD vào các quỹ chung mà tập trung chủ yếu là trái phiếu 2 năm, so với 496,9 tỷ USD nhận được từ quỹ đầu tư chứng khoán giai đoạn 1999-2000, (số liệu cung cấp bởi Bloomberg và  Investment Company Institute đặt tại Washington).

Lo ngại rằng sự phục hồi kinh tế toàn cầu sẽ bị chững lại, với tốc độ tăng trưởng của Mỹ thấp hơn mức dự tính là 2,4%  trong quý II, buộc các nhà đầu tư phải rót tiền vào các chứng khoán có thu nhập ổn định thậm chí là cả những loại có lợi nhuận thấp kỷ lục. Nhu cầu đầu tư mới đã góp phần đẩy mạnh sự phục hồi giá trái phiếu và làm cho lãi suất trái phiếu của các doanh nghiệp Mỹ giảm xuống mức kỷ lục là 3,79% tuần vừa qua, trong khi lợi suất của trái phiếu Bộ tài chính Mỹ giảm xuống dưới 0,5%, mức thấp nhất chưa từng có.

Chỉ số GBM (Global Broad Market Index) của Merril Lynch vốn đã từng đạt trên 19.100 trái phiếu các loại với giá trị thị trường là 37,6 nghìn tỷ USD, đã tăng 1,31% trong tháng này, mức tăng cao nhất kể từ tháng 7/2009.