Mỹ sẽ áp mức thuế mới từ 1/8, chứng khoán châu Á ngập sắc đỏ


Các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương mở cửa tuần giao dịch mới ngập trong sắc đỏ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận sẽ đẩy sớm thời điểm áp thuế quan mới với các nước chưa đạt được thỏa thuận lên ngày 1/8, thay vì ngày 7/9 như quy định trước đó trong sắc lệnh hành pháp.

Tổng thống Donald Trump đã công bố một loạt mức thuế quan mới hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Donald Trump đã công bố một loạt mức thuế quan mới hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 6/7 rằng, các mức thuế công bố hồi tháng 4 sẽ có hiệu lực vào ngày 1/8 đối với những quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Washington. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ngày này không nên được hiểu là "hạn chót" cứng, mà là một cơ hội mở rộng thời gian để đàm phán.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng xác nhận thông tin trên trong một cuộc trao đổi riêng với báo chí. “Thuế quan có hiệu lực vào ngày 1/8. Nhưng Tổng thống đang thiết lập các điều khoản thuế quan ngay từ bây giờ”, ông nói.

Tuyên bố của các quan chức cấp cao được đưa ra trong bối cảnh lệnh hành pháp ngày 9/4 vẫn chưa được cập nhật chính thức. Nhà Trắng chưa xác nhận liệu có ban hành sắc lệnh mới để thay đổi ngày có hiệu lực của thuế quan mới hay không.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã cho biết trong một thông báo riêng rằng một mức thuế quan bổ sung 10% sẽ được áp dụng cho các quốc gia “có mối liên hệ với các chính sách chống Mỹ của BRICS” mà không giải thích thêm. Thông báo của ông được đưa ra trong bối cảnh khối BRICS, gồm các nước đang phát triển, đang tiến hành Hội nghị Thượng đỉnh tại Rio de Janeiro, Brazil.

“Bất kỳ quốc gia nào liên kết với các chính sách chống Mỹ của BRICS sẽ bị tính thêm thuế quan 10%. Sẽ không có ngoại lệ nào đối với chính sách này”, ông Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social vào tối 6/7 giờ Mỹ (sáng 7/7 giờ Việt Nam). Ông cũng xác nhận rằng Mỹ sẽ bắt đầu gửi thư vào ngày 7/7, nêu chi tiết mức thuế quan cụ thể của từng quốc gia và bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với các đối tác thương mại khác nhau.

Thị trường phản ứng gần như ngay lập tức. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,26% trong khi Topix mất 0,18%. Tại Hàn Quốc, Kospi giảm 0,48% còn Kosdaq - vốn nhạy cảm với rủi ro giảm sâu hơn, 0,5%.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa gần như đi ngang, trong khi hợp đồng tương lai của chỉ số này cho thấy mức mở thấp hơn, ở ngưỡng 8.583 điểm so với mức đóng cửa gần nhất là 8.603.

Chỉ số tương lai Hang Seng của Hong Kong giao dịch ở mức 23.899 điểm, thấp hơn mức đóng cửa trước đó là 23.916,06 điểm - cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư trước diễn biến mới từ Mỹ.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng quay đầu giảm sau thông tin từ Nhà Trắng. Cụ thể, hợp đồng tương lai Dow Jones Industrial Average giảm 146 điểm (0,32%), trong khi S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt giảm 0,39% và 0,42%.

Tình hình này xảy ra chỉ vài ngày sau khi cả ba chỉ số lớn tại Mỹ đều khép lại tuần trước trong sắc xanh. S&P 500 và Dow Jones thậm chí còn lập mức cao mới nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc từ các ngân hàng lớn trong mùa báo cáo lợi nhuận quý III.

Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) bắt đầu cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày từ 7/7, với kỳ vọng thị trường tập trung vào khả năng giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống còn 3,6%, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng.

Theo Daibieunhandan.vn