Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh


Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua 9/11, khi thị trường lo ngại về nguồn cung sụt giảm ở Trung Quốc và tồn kho dầu tăng lên tại Mỹ. Kết thúc phiên giao dịch, giá dầu WTI giảm 3,46% xuống 85,83 USD/thùng trong khi giá dầu Brent giảm 2,84% xuống 92,65 USD/thùng.

Giá dầu tiếp tục giảm mạnh

Dầu thô giảm mạnh 2 phiên liên tiếp, khi thị trường chưa thoát khỏi tâm lý tiêu cực từ các thông tin tại Trung Quốc. Số ca nhiễm COVID-19 mới lên đỉnh 6 tháng đã khiến cho các tỉnh thành một lần nữa đối mặt với khả năng chịu phong tỏa nặng nề, nhất là khi các quan chức nước này đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân theo chính sách zero covid trong thời điểm này.

Bên cạnh đó, giá dầu cũng chịu áp lực lớn khi tồn kho dầu thô thương mại tăng mạnh 3,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 04/11, trong khi tồn kho dầu dự trữ chiến lược chỉ giảm nhẹ 3,6 triệu thùng. Báo cáo thị trường dầu hàng tuần của EIA cũng cho thấy sản lượng dầu tăng 200.000 thùng/ngày lên 12,1 triệu thùng/ngày, gợi ý tồn kho có thể còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhập khẩu sắt thép các loại tăng trong tháng 10

Theo Thống kê của Hải quan Việt Nam, trong tháng 10 vừa qua, nước ta nhập khẩu hơn 831 nghìn tấn sắt thép các loại, trị giá 730,7 triệu USD; tăng 11,8% về lượng nhưng chỉ tăng 2,9% về giá trị do giá nhập khẩu đã hạ nhiệt. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, nước ta nhập khẩu 9,7 triệu tấn tương đương kim ngạch 10,2 tỷ USD, giảm 8,4% về lượng nhưng tăng 6,9% về giá trị.

Trong khi đó, xuất khẩu sắt thép các loại ghi nhận giảm nhẹ 0,2% trong tháng 10, đạt 531,9 nghìn tấn, trị giá 434,4 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng 09.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)