Hải quan - Biên phòng Lạng Sơn phối hợp bắt giữ, xử lý 165 vụ việc

Trần Huyền

Lực hượng Hải quan và Biên phòng Lạng Sơn đã phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại. Hai bên đã phối hợp bắt giữ, xử lý 165 vụ việc vi phạm trong 5 năm qua.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân lực lượng Hải quan.
Đại tá Trịnh Hữu Tăng - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân lực lượng Hải quan.

Trên cơ sở Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa hai lực lượng, trong 05 năm qua, Hải quan và Biên phòng Lạng Sơn luôn thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và hiệu quả các nội dung đã thống nhất ký kết, hỗ trợ và cùng giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cửa khẩu.

Các Đồn Biên phòng và Chi cục Hải quan cửa khẩu thường xuyên phối hợp tuần tra, quản lý khu vực biên giới, đặc biệt trong các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm. Đặc biêt là tội phạm ma túy, tổ chức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực cửa khẩu.

Trong 05 năm qua, hai lực lượng đã phối hợp thực hiện 3.083 lượt tuần tra; trao đổi 2.609 lượt thông tin; tiến hành bắt giữ và xử lý 165 vụ việc, triệt phá 1 chuyên án thu giữ 12.125 kg pháo nổ; bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến ma túy…

Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, dự báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai Đề án cửa khẩu thông minh; tăng cường hơn nữa hoạt động giao ban, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp.

Hải quan - Biên phòng Lạng Sơn cũng sẽ tập trung làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cộng đồng doanh nghệp, cư dân biên giới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, chiến sĩ của hai lực lượng, tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ…