Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Lãnh đạo Bộ Tài chính

Văn Trường

(Tài chính) Để ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính, chiều 8/7/2014, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính, Ban Công tác Hội và Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho 04 đồng chí là Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tài chính về những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Cụ thể, 4 đồng chí là Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” bao gồm: Đ/c Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Đ/c Vũ Thị Mai – Thứ trưởng, Người phát ngôn Bộ Tài chính; Đ/c Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh - Nay là Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; Đ/c Trần Minh Hằng, nguyên Phó Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Trung ương – Tổng biên tập Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ảnh 1

Đ/c Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Trường

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng rất quan tâm đến hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính đối với các cơ quan thông tấn báo chí trong cả nước, tạo điều kiện cho báo chí Việt Nam không ngừng phát triển, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam” mà Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tài chính và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã thể hiện sự trân trọng và tri ân đến những đóng góp của các đồng chí Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính nói chung với sự nghiệp phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong những năm qua.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ảnh 2

Đ/c Thuận Hữu - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận Kỷ niệm chương. Ảnh: Văn Trường

Đồng chí Thuận Hữu cũng bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo Bộ Tài chính tới sự phát triển ngày càng lớn mạnh của các cơ quan báo chí ngành Tài chính, của Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng và các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ trong việc tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí và tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi nhất trong phối hợp cung cấp thông tin, hợp tác với các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc thông tin tuyên truyền vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam.

Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho Lãnh đạo Bộ Tài chính - Ảnh 3
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Trường

Bày tỏ sự xúc động khi được nhận Kỷ niệm chương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, đây không chỉ là vinh dự riêng của cá nhân người nhận mà là vinh dự chung của tập thể cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức toàn ngành Tài chính.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai phối hợp hiệu quả với các cơ quan thông tấn báo chí trong việc thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách tài chính, tiền tệ, chứng khoán,... tổ chức thực hiện tốt “Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí”.

Đồng thời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng mong muốn, thời gian tới, việc phối hợp giữa các cơ quan báo chí với ngành Tài chính sẽ đạt hiệu quả tốt hơn trong công cuộc cải cách thể chế, chính sách tài chính nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014 của Ngành./.