Khám phá những “làng” đồ hiệu giảm giá nổi tiếng ở châu Âu

Theo Minh Thư/ Theo Medium, Global Blue, Women's Weekly/ndh.vn

Du khách vừa được đi tham quan vừa có thể mua hàng cao cấp với giá rẻ.

Mua sắm có lẽ là một trong những hoạt động yêu thích của nhiều người khi đi du lịch. Nếu có dịp đến châu Âu, du khách nên ghé thăm các chuỗi outlet, nơi nhiều nhãn hàng bày bán sản phẩm mùa trước hoặc thiếu size với giá giảm tới một nửa.

Các hãng có thể mở outlet riêng hoặc tập trung ở một trung tâm mua sắm với đủ thương hiệu từ quần áo, nước hoa đến vali, đồ gia dụng... Dù thường được gọi là "làng" (village), những trung tâm này là nơi hội tụ của một loạt thương hiệu cao cấp như Dior hay Prada. Đây là cơ hội hiếm có để bạn mua được những món đồ xa xỉ với giá rẻ.

Những ngôi làng này thường được đặt xa trung tâm vì cần không gian rộng. Tuy nhiên, đi lại không phải là quá khó vì các thành phố đều có dịch vụ xe buýt khứ hồi trong ngày giữa nội thành và "làng".

Khách tham quan sẽ cần một ngày để thăm hết các cửa hàng và có thể thuê người tư vấn và phục vụ riêng. Ngoài ra, nếu đặt trước, bạn có thể thỏa sức mua sắm mà không lo xách nặng tay vì có nhân viên cầm hộ đồ đến tận lúc về. Nếu mệt, bạn có thể vào các quán cà phê và hàng ăn xung quanh để "nạp năng lượng".

1. Bicester Village, Anh

Bicester là một trung tâm mua sắm lớn ở ngoại ô London với hơn 140 thương hiệu. Giá trung bình ở đây dưới 50% giá tại các cửa hàng ở thủ đô Anh. Nếu may mắn, bạn còn có thể thấy các diễn viên nổi tiếng hoặc thành viên gia đình hoàng gia.

Một số thương hiệu có ở Bicester: Alexander McQueen, Céline, Dior, Fendi, Gucci, Hugo Boss, Prada, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo.

2. Fidenza Village, Italy

Trung tâm khổng lồ này có hơn 100 cửa hàng và phát wifi miễn phí. Vào mùa sale, bạn có thể mua các mặt hàng của nhiều thương hiệu lớn chỉ với 5-10 euro (6-12 USD). Hãng xe Ferrari cũng có cửa hàng ở Fidenza, cung cấp một loạt các sản phẩm thời trang phong cách cổ điển, các phụ kiện thể thao cao cấp và cả đồ chơi cho trẻ em ở mọi lứa tuổi.

Một số thương hiệu có ở Fidenza: Armani, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Guess, Jimmy Choo, Lacoste, Michael Kors, Nike, Prada, Roberto Cavalli, Samsonite, Tommy Hilfiger, Versace.

3. La Roca Village, Tây Ban Nha

La Roca là khu outlet lớn nhất Barcelona với hơn 140 cửa hàng. Khách tham quan có thể tiết kiệm đến 80% khi mua đồ ở đây.

Một số thương hiệu có ở La Roca: Armani, Bulgrari, Burberry, Coach, Guess, Gucci, Jimmy Choo, Levi's, Longchamp, Lacoste, Michael Kors, Montbanc, Nike, Pandora, Prada, Roberto Cavalli, Ray-Ban, Samsonite, Swarovski, Tommy Hilfiger, Versace.

4. Outlet Wertheim Village, Đức

Wertheim có hơn 130 cửa hàng thuộc phân khúc cao cấp và một số lượng lớn các thương hiệu thể thao. Trung tâm giảm giá tới 60% quanh năm và có wifi miễn phí.

Một số thương hiệu có ở Wertheim: Armani, Calvin Klein, Coach, DKNY, Geox, Guess, Levi's, Lacoste, Longchamp, Michael Kors, Nike, Pandora, Puma, Roberto Cavalli, Samsonite, Swarovski, Tommy Hilfiger, UGG, Versace.

5. Outlet La Vallee Village, Pháp

La Vallee được coi là nơi "phải đến" ngay bên ngoài kinh đô thời trang Paris. Ngoài phương tiện công cộng như xe buýt hay taxi, bạn có thể thuê dịch vụ xe riêng đưa đón. Trung tâm có 115 nhãn hiệu cao cấp với mức giảm quanh năm ít nhất 33%.

Một số thương hiệu có ở La Vallee: Armani, Burberry, Calvin Klein, Coach, Céline, Dolce & Gabbana, Guess, Gucci, Jimmy Choo, Marc Jacobs, Michael Kors, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, Versace.